Quậy phá công ty, tống tiền giám đốc

ANTĐ - Ngày 17-8, CAQ 10, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Quang Khải (SN 1992, trú quận 10) để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Khải từng có 1 tiền án tội “Cướp giật”. Sau khi mãn hạn tù, cuối năm 2013, Khải vào làm tại Công ty dịch vụ xe khách T.N, trụ sở tại cư xá Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10 do ông H.M.C (SN 1986, trú tỉnh Trà Vinh) làm giám đốc. Khải được phân công dùng xe gắn máy đưa đón khách từ các điểm trung chuyển về trụ sở công ty. Sau một thời gian làm việc đến tháng 6-2014, ông C phát hiện Khải hít “keo chó” và xin tiền của khách nên ông C cho Khải nghỉ việc. Khải không đồng ý và vẫn tiếp tục làm việc nhưng từ đó Khải luôn có thái độ hung hăng, la hét, chửi bới tại trụ sở công ty để buộc ông C phải đóng tiền bến bãi khi đỗ ô tô phía trước công ty với mức 80 nghìn đồng/ngày. Do lo sợ Khải quậy phá, nên ông C buộc phải chấp thuận. Đến ngày 23-7, khi không chịu nỗi Khải nên ông C đã cho đối tượng này nghỉ việc hẳn.

Từ đó Khải công khai đến trụ sở công ty để la hét, quậy phá, xin tiền của khách và đe doạ chém giết ông C mỗi khi ông này ra đường… để tiếp tục yêu cầu ông C chi tiền bảo kê bến bãi. Theo đó, từ tháng 6-2014 đến nay, ông C đã nhiều lần đưa cho Khải tổng cộng số tiền 6 triệu đồng. Do không chịu nổi sự uy hiếp, đe doạ ngày càng nhiều của Khải nên ông C đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Chiều 15-8, Khải đến trụ sở Công ty T.N la hét, chửi bới để yêu cầu ông C đưa tiền. Khi Khải đang nhận số tiền 800 nghìn đồng từ tay ông C thì lực lượng công an ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội của Khải.