Quảng Ninh: Hung thủ giết cụ bà đã tự sát bằng dao lam

ANTĐ - Cùng đường, Khương dùng dao lam cứa cổ, tự sát trong phòng trọ

Như tin đã đưa, tối ngày 5-5 tại thôn Thọ Sơn, xã Yêu Thọ, huyện Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Hoàng Thị Hấn, 68 tuổi, được phát hiện nằm chết giữa nhà trong tình trạng bị chém gần chục nhát vào đầu, cổ trong khi đồ đạc trong nhà bị lục soát, cướp tài sản.

Người thân đau đớn trong đám tang bà Hoàng Thị Hấn 

Khi bàng hoàng phát hiện mẹ bị sát hại, anh Việt (con trai bà Hấn) liền tri hô thì anh Hoàng (hàng xóm) vội chạy sang. Vào thời điểm đó, anh Hoàng phát hiện một bóng đen từ phía nhà nạn nhân chạy ra ngoài. Anh Hoàng liền hô hoán thì đối tượng này ném chiếc đèn pin về phía anh Hoàng rồi lợi dụng đêm tối tẩu thoát.

Quá trình điều tra, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, bước đầu cơ quan điều tra xác định hung thủ đã sát hại bà Hoàng Thị Hấn để cướp tài sản là Nguyễn Văn Khương, SN 1987, ở xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng. Khương trước đó đã đến khu vực huyện Đông Triều làm nghề mót than và phụ xe.

Cũng trong quá trình xác minh tại địa phương nơi Nguyễn Văn Khương thường trú, lực lượng điều tra còn phát hiện hắn đang có lệnh truy nã.

Ráo riết truy lùng, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 10-5, lực lượng công an phát hiện Khương đang ẩn nấu tại một nhà trọ ở chân cầu Niệm, thuộc địa bàn quận Lê Chân - TP Hải Phòng. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng lực lượng Công an TP Hải Phòng lập tức triển khai kế hoạch vây bắt kẻ sát nhân. Phát hiện bị vây kín, biết cùng đường, Nguyễn Văn Khương đã dùng dao lam cắt cổ tự sát ngay tại phòng trọ.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.