Quảng Nam: Phát hiện thi thể nghi của công nhân mất tích nửa năm trước

ANTD. VN - Hôm nay, ngày 17-3, Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đang tiến hành làm rõ vụ một tử thi vừa được phát hiện nổi trên lòng hồ thủy điện.

Hiện trường phát hiện thi thể

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 16-3, trong lúc đi đánh bắt cá gần bờ đập công trình thủy điện Sông Bung 4 (thuộc xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang), một số ngư dân phát hiện bộ xương người nổi lờ lờ trên mặt nước.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Giang đã đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh danh tính nạn nhân.

Theo nhận định của nhân dân địa phương, có thể đây là tử thi của công nhân mất tích trong sự cố xây dựng thủy điện Sông Bung 2 (thượng nguồn thủy điện Sông Bung 4) xảy ra cách đây 6 tháng.

Trước đó, ngày 13-9-2016, công trình thủy điện Sông Bung 2 đang xây dựng bị sự cố bục tấm chắn đầu hầm dẫn dòng khiến nước bất ngờ tuôn về phía hạ lưu. Sự cố khiến 2 công nhân gồm Đặng Văn Tuyền (SN 1978, quê tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (SN 1991, quê tỉnh Phú Thọ) đang làm việc bên dưới bị nước cuốn trôi.

Đến ngày 16-9-2016, thi thể anh Tuyền đã được tìm thấy. Riêng nạn nhân Luân đến nay vẫn mất tích.