Quang Liêm vào vòng 3 World Cup sau loạt Tie-break nghẹt thở

ANTĐ -Tính cạnh tranh quyết liệt giữa cặp đấu Quang Liêm - Vallejo kéo dài đến ván thứ 4 mới có thể phân thắng bại. Thắng chung cuộc 2,5-1,5 điểm, đại diện Việt Nam giành vé vào vòng 3.

Sau khi Trường Sơn bị loại, Quang Liêm là kỳ thủ Việt Nam duy nhất còn lại tại giải. Ở vòng 2, Quang Liêm (elo 2702) đối mặt với đối thủ hơn mình một bậc trên BXH cờ vua thế giới, Vallejo (hạng 41, elo 2706, người Tây Ban Nha). Hai kỳ thủ đã bất phân thắng bại ở lượt đấu 2 ván cờ tiêu chuẩn và bước vào thi đấu hiệp phụ (Tie-break) vào đêm 16-8 (giờ Việt Nam) để xác định cái tên đi tiếp.

Ở loạt Tie-break, 2 kỳ thủ sẽ chơi 2 ván cờ nhanh, nếu hòa sẽ chơi tiếp 2 ván cờ nhanh nữa, hòa tiếp chơi 2 ván cờ chớp, nếu vẫn hòa sẽ bước vào ván quyết định (còn gọi "cái chết bất ngờ") để xác định người thắng bằng bốc thăm. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Quang Liêm nhỉnh hơn đối thủ ở nội dung cờ nhanh. Và thực tế, kỳ thủ Việt Nam đã chứng minh điều này là sự thật.

Quang Liêm (trái) vượt qua Vallejo ở loạt Tie-break đêm 16-8


Ván 1 cờ nhanh, Quang Liêm bất lợi khi cầm quân đen đi sau. Tuy nhiên, kỳ thủ Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa Vallejo sau 62 nước cờ.

Bước sang ván thứ 2, Quang Liêm cầm quân trắng đi trước và nhanh chóng buộc đối thủ chấp nhận thua cuộc sau 49 nước đi, qua đó sớm kết thúc vòng đấu với phần thắng nghiêng về đại diện Việt Nam (cờ tiêu chuẩn 1-1 điểm, tie-break 1,5-0,5 điểm, chung cuộc 2,5-0,5 điểm).

Chiến thắng ngoạn mục này giúp Quang Liêm giành vé vào vòng 3, gặp kỳ thủ người Nga Alexander Grischuk (hạng 4 thế giới, elo 2785). Kỳ thủ sinh 1983 hiện đang có phong độ tuyệt vời khi nhảy liền 7 bậc trên BXH cờ vua thế giới chỉ trong vòng 4 tháng. Grischuk thực sự là rào cản lớn với Quang Liêm trong hành trình đạt mục tiêu lọt vào tốp 4 của giải.

World Cup cờ vua 2013 được tổ chức tại thành phố Tromso (Na Uy) từ 10-8 đến 3-9, quy tụ 128 kỳ thủ xuất sắc tham dự, có tổng trị giá giải thưởng lên tới 1,6 triệu USD.