Quang Liêm thua đối thủ trên cơ sau... 6 tiếng giao đấu

ANTĐ - Rạng sáng nay 19-8 (giờ VN), Lê Quang Liêm đã chấp nhận thua Alexander Grischuk (elo 2785, Nga) sau 154 nước đi.

20h30 đêm qua, kỳ thủ số 1 Việt Nam, Lê Quang Liêm (elo 2702, hạng 42 thế giới) cùng kỳ thủ số 1 nước Nga, Grischuk (elo 2785, hạng 4 thế giới) bước vào lượt trận thứ 2 vòng 3 World Cup cờ vua 2013.

Chiến thắng ở trận lượt đi mang lại lợi thế lớn cho Quang Liêm, bởi chỉ cần cầm hòa Grischuk ở lượt về là đại diện của Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên sau cú sẩy chân lượt đi, Grischuk đã lấy lại phong độ và thể hiện đẳng cấp một trong những kỳ thủ hàng đầu thế giới.

Quang Liêm và Grischuk tại trận lượt về vòng 3 (Ảnh Susanpolgar.blogspot.com)


Hai kỳ thủ duy trì thế trận khá cân bằng. Tốc độ ván đấu được đẩy lên cao ở khoảng thời gian cuối. Rất đáng tiếc, Quang Liêm dù lợi thế hơn đối thủ về thời gian song lại bị thiệt quân (thua một tốt) và sau 154 nước cờ giằng co, trọng tài đã trao phần thắng cho đại diện đến từ Nga. Đây cũng là ván đấu kéo dài nhất trong lượt trận hôm qua của giải.

Hòa 1-1 sau 2 ván cờ tiêu chuẩn, Quang Liêm và Grischuk sẽ phải thi đấu hiệp phụ (Tie-break) vào đêm nay 19-8 (giờ Việt Nam). Theo thể thức, 2 kỳ thủ sẽ chơi 2 ván cờ nhanh để phân định thắng thua.

Quang Liêm thua đối thủ trên cơ sau... 6 tiếng giao đấu ảnh 2
Quang Liêm (quân đen) để thua sau 154 nước đi (Ảnh chụp màn hình)


Cờ nhanh vẫn được xem như sở trường của Quang Liêm. Ngay tại lượt Tie-break vòng 2 của giải, Liêm đã vượt qua Vallejo chính bởi nội dung này. Tuy nhiên, so với Vallejo, Grischuk ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Chỉ có tận dụng triệt để cơ hội và phát huy thế mạnh đúng lúc, mới có thể giúp Quang Liêm có được kết quả như ý muốn.

World Cup cờ vua 2013 được tổ chức tại thành phố Tromso (Na Uy) từ 10-8 đến 3-9, quy tụ 128 kỳ thủ xuất sắc tham dự, có tổng trị giá giải thưởng lên tới 1,6 triệu USD.