Quang Liêm thắng, Trường Sơn hòa

ANTĐ - Trận đầu lượt đi vòng 2 giải cờ vua VĐTG 2011 tiếp tục chứng kiến phong độ tuyệt vời của 2 kỳ thủ Việt Nam.

Sau khi cùng được 1,5 điểm (1 thắng, 1 hòa), Quang Liêm và Trường Sơn dắt tay nhau vào vòng trong, gặp các kỳ thủ chủ nhà Nga tại trận đấu lượt đi vòng 2 lúc 14h chiều 31-8 (giờ Việt Nam).

Với sức cờ vượt trội, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm nhập cuộc đầy tự tin và chủ động trong lối chơi. Chỉ với 57 nước cờ, Liêm đã buộc Boris Grachev (elo 2680) phải chịu thua tâm phục khẩu phục. Chiều mai 1-9, cả 2 sẽ tiếp tục bước vào trận lượt về. Với 1 điểm trong tay, cơ hội đang rộng mở với kỳ thủ người TP.HCM khi chỉ cần tối thiểu 1 trận hòa là giành quyền đi tiếp.

Xong ấn tượng hơn cả phải kể đến 1 điểm quý giá mà đồng đội Trường Sơn có được tại trận đấu cùng giờ. Do hệ số elo thấp (2637) nên Sơn sớm phải gặp các kỳ thủ mạnh, và đối thủ của anh tại vòng 2 chính là kỳ thủ chủ nhà, hạt giống số 9, Peter Svidler (elo 2739).

Song “thần đồng” Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh vững vàng khi áp dụng lối chơi ăn miếng trả miếng trước đối thủ. Với nhiều nước đi sáng tạo, Trường Sơn đã buộc kỳ thủ nước chủ nhà phải chia điểm sau vỏn vẹn 21 nước cờ. Cùng với các kỳ thủ khác, trận lượt về vòng 2 giữa Trường Sơn và Svidler sẽ diễn ra lúc 14h chiều mai 1-9 (giờ Việt Nam).

Không có lợi thế như Quang Liêm, song ngay cả khi để thua và phải dừng chân sau trận chiều mai thì với việc vượt qua cao thủ Trung Quốc, Li Chao (elo 2669) để lọt vào vòng 2, cầm hòa được hạt giống số 9 giải cũng có thể xem như thành công của kỳ thủ người Kiên Giang.

Theo thể lệ giải, tại các vòng đấu loại, các kỳ thủ sẽ thi đấu 2 ván cờ tiêu chuẩn, nếu hòa sẽ bước vào loạt tie-break: thi đấu tiếp 2 ván cờ nhanh, nếu vẫn hòa sẽ thi đấu tiếp các ván cờ chớp cho đến khi phân thắng bại. Quyền cầm quân trắng (đi trước) được chia đều cho đôi bên.

Hy vọng với phong độ tốt ở thời điểm hiện tại, cả 2 đại diện của Việt Nam sẽ làm nên những kỳ tích tại giải đấu danh giá nhất thế giới này. Giải VĐTG 2011 diễn ra tại Nga từ 27-8 đến 21-9, có tổng trị giá lên tới 1,6 triệu USD, trong đó người vô địch sẽ nhận 120.000 USD.