Quang Hải tiết lộ với AFC lý do đánh bại U23 Australia

ANTD.VN - "Cải thiện sự tự tin là chìa khóa giúp chúng tôi đánh bại U23 Australia", trang chủ AFC dẫn lời phỏng vấn Quang Hải trong bài viết đăng tải ngày 15-1.

Trong bài viết mới nhất về vòng chung kết U23 châu Á 2018, phóng viên trang web chính thức của LĐBĐ châu Á (AFC) đã thực hiện cuộc phỏng vấn tiền vệ Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam.

"Cải thiện sự tự tin là chìa khóa giúp U23 Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Australia", bài báo dẫn lại phát biểu của Nguyễn Quang Hải, sau khi anh ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà có chiến thắng đầu tiên tại bảng D vòng chung kết.

Quang Hải tiết lộ lý do đánh bại U23 Australia với phóng viên AFC (ảnh chụp màn hình)

Tiền vệ 20 tuổi của CLB Hà Nội chia sẻ thêm với AFC: "Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã đánh bại đội Australia. Chúng tôi thua Hàn Quốc trong trận đấu đầu tiên, vì vậy đã cố gắng để làm điều tốt hơn ngày hôm nay. So với trận đấu đầu tiên, chúng tôi đã chơi tốt hơn rất nhiều đối với Australia. Chúng tôi tự tin hơn, có rất nhiều sự tự tin ở mọi vị trí trong đội và chúng tôi đã khắc phục một số sai lầm trong trận đầu tiên. Đó là yếu tố làm nên chiến thắng".

Theo bài báo này, một trong những động lực giúp U23 Việt Nam chiến thắng đến từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của một nhóm người hâm mộ. "Một số cổ động viên Việt Nam thậm chí đã đốt pháo sáng ngoài sân vận động để kỷ niệm chiến thắng lịch sử trước Olyroos (biệt danh của U23 Australia)", bài báo miêu tả.

Những cổ động viên Việt Nam cuồng nhiệt góp phần vào chiến thắng của đội nhà trước U23 Australia trên sân Côn Sơn (Trung Quốc)

"Sự hỗ trợ của các fan hâm mộ ngày hôm nay đã giúp các cầu thủ thể hiện tốt và cho chúng tôi sự tự tin hơn. Chúng tôi phải cảm ơn họ rất nhiều. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ trở lại tập luyện, cố gắng sửa sai lầm và chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với Syria", Quang Hải cho biết.

Ở diễn biến khác, chiều 15-1, Quang Hải cùng đồng đội đã di chuyển tới Thường Thục (cách Côn Sơn 60km) để chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng D. Do hai trận cuối diễn ra cùng giờ nên đương kim Á quân - U23 Hàn Quốc được lưu lại Côn Sơn để thi đấu với Australia trong khi U23 Việt Nam gặp U23 Syria tại sân Thường Thục.

Hai cặp đấu này sẽ thi đấu lúc 18h30 ngày 17-1 (giờ Việt Nam). U23 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp nếu thắng U23 Syria. Trong trường hợp hòa, đồng thời U23 Australia không thể thắng Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ giành vé tứ kết do hơn U23 Australia về thành tích đối đầu trực tiếp.