“Ngụp lặn” trong rác công nghệ

“Ngụp lặn” trong rác công nghệ

ANTĐ - Theo thống kê, mỗi năm có khoảng từ 20 - 50 triệu tấn rác điện tử, trong đó có khoảng 130 triệu chiếc ĐTDĐ; 20 - 24 triệu tivi và máy tính được thải ra. Số rác thải công nghệ độc hại này muốn xử lý hay tái chế rất tốn kém nhưng chúng lại trở thành “hấp lực” với các cơ sở tái chế thủ công của các nước nghèo, bất chấp nguy cơ hủy hoại môi trường sống và sức khỏe.
WHO khuyến cáo khách du lịch đề phòng cúm A/H7N9

WHO khuyến cáo khách du lịch đề phòng cúm A/H7N9

ANTĐ - Ngày 14-2, Bộ Y tế cho biết, theo thông tin mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngày 12-2, tại Trung Quốc đã ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm cúm gia cầm A/H7N9 tại tỉnh Quảng Đông. 
6.500 cảnh sát đột kích “thành phố sex”

6.500 cảnh sát đột kích “thành phố sex”

ANTĐ - Một cuộc truy quét mại dâm lớn đã được triển khai tại nhiều sòng bạc, phòng tắm hơi, phòng karaoke, vũ trường,… ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào chiều 9-2. 
Mối nguy chủng virus độc lực cao

Mối nguy chủng virus độc lực cao

ANTĐ - Ngày 6-2, Bộ Y tế có công điện số 441/CĐ-BYT gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống và sẵn sàng ứng phó dịch bệnh do cúm A(H7N9) và các chủng virus cúm từ gia cầm lây sang người. 
Làng sản xuất và buôn ma túy

Làng sản xuất và buôn ma túy

ANTĐ - Huyện Lục Phong với diện tích 1.681 km2, thuộc thành phố Sán Vĩ, phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, trong 3 năm qua đã sản xuất và cung cấp 1/3 lượng ma túy đá trên cảnước này. Trong đó, phần lớn ma túy đá được chế tại làng Bác Xã thuộc thị trấn Giáp Tây (Lục Phong).

Cúm A/H7N9 có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam

Cúm A/H7N9 có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam

ANTĐ - Ngày 5-1, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, trong tuần qua tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã ghi nhận 5 trường hợp mới mắc cúm A/H7N9, tổng số người tử vong vì dịch cúm này ở Trung Quốc đã nâng lên 47 người. 
100 ngày tủi nhục sống trong "động quỷ" với 20 lần "đi khách" mỗi ngày

100 ngày tủi nhục sống trong "động quỷ" với 20 lần "đi khách" mỗi ngày

ANTĐ - “Tôi phải “làm việc” từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối, phải “phục vụ” ít nhất là 20 khách/ngày. Họ cho tôi  uống thứ nước sắc từ các loại lá có màu đen sền sệt. Tôi không biết đó là thuốc gì chỉ biết rằng  để tránh có thai và làm ngắn lại chu kỳ kinh nguyệt… Tôi phải làm việc như một “cỗ máy tình dục”, không những thế tôi còn liên tục bị đánh… Những ngày tháng đó quả là địa ngục đối với tôi….”.
Lo “bóng ma” H7N9 tái xuất

Lo “bóng ma” H7N9 tái xuất

ANTĐ - Nguy cơ đại dịch H7N9 lại trỗi dậy ở Trung Quốc sau khi liên tiếp phát hiện các trường hợp nhiễm loại virus được cho là còn nguy hiểm hơn cả SARS tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Cô giáo mầm non kéo rách tai trẻ

Cô giáo mầm non kéo rách tai trẻ

ANTĐ - Tờ nhật báo Quảng Châu, Trung Quốc vừa đưa tin 1 giáo viên mầm non đã bị sa thải sau khi bị phát hiện đã kéo rách tai một bé gái 5 tuổi ở Trường An, Đông Quan, tỉnh Quảng Đông. 
Bị phạt vì có 5 con, một nông dân Trung Quốc tự tử

Bị phạt vì có 5 con, một nông dân Trung Quốc tự tử

ANTĐ - Một người nông dân sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã uống thuốc sâu tự tử ngay tại nhà của bí thư thôn. Nguyên nhân của vụ việc được cho là do người này bị chính quyền tịch thu hết lương thực vì vi phạm chính sách 1 con của Trung Quốc. 
Trung Quốc: Quan chức “làm bậy” khi đi công tác nước ngoài

Trung Quốc: Quan chức “làm bậy” khi đi công tác nước ngoài

ANTĐ - Tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 13-11 đưa tin ông Tống Kình Tùng (ảnh), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong thời gian đi công tác tại bang Victoria, Australia do tình nghi cưỡng hiếp nữ sinh viên hướng dẫn đoàn đại biểu, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.