Quảng cáo hạ giá người giúp việc Indonesia: Cơ quan điều tra vào cuộc

ANTĐ - Bộ trưởng Lao động Malaysia, Datuk Seri Dr S. Subramaniam cho biết, nước này đang điều tra và sẽ có hành động pháp lý đối với những kẻ liên quan đến vụ phát tán tờ rơi quảng cáo rao bán hạ giá người giúp việc Indonesia ở Malaysia. Theo ông Subramaniam, vụ việc này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương. 

Trước đó, tờ rơi (ảnh) với nội dung: “Giảm giá người giúp việc Indonesia. Bây giờ việc nhà và nấu nướng của bạn đã trở nên đơn giản. Bạn có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Giá chỉ còn 7.500 ringgit (2.457USD), đặt cọc 3.500 ringgit (1.146USD)” lan truyền trên mạng internet, đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ giới chức và truyền thông Indonesia. Tờ Jakarta Post dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia, Marty Natalegawa chỉ trích các tờ rơi trên là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.