Quân tình nguyện Serbia giúp dân quân Donetsk tiêu diệt 2 xe tăng Ukraine

ANTĐ - Ngày 12-8, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn lời nhóm quân tình nguyện Serbia đang giúp dân quân Donetsk chống lại quân đội chính phủ Ukraine ở miền đông cho biết, họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của các lực lượng an ninh Kiev trong đêm, khi đang nỗ lực vượt qua một đường cao tốc huyết mạch. 

"Hai xe tăng, thuộc lực lượng thân Kiev, một pháo tự hành cùng nhân viên vận hành, và một ụ súng, đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến này", cơ quan báo chí của lực lượng tự vệ Donetsk dẫn lời quân tình nguyện Serbia cho biết trong một tuyên bố.

Theo cơ quan báo chí này, 2 lính tình nguyện Serbia đã bị thương nhẹ trong cuộc giao tranh này, và ngay sau đó đã tái nhập tiểu đoàn chiến đấu của họ.

Tuyên bố cho biết, lực lượng tình nguyện thuộc tiểu đoàn dân quân Jovan Sevic này đã và đang chiến đấu tại vùng lãnh thổ ly khai Donetsk bắt đầu từ đầu tháng 5, khi một nhóm người Serbia lần đầu tiên đến thành phố Slaviansk đang bị bao vây ở gần Donetsk.

Quân tình nguyện Serbia giúp dân quân Donetsk tiêu diệt 2 xe tăng Ukraine ảnh 1
Lực lượng tự vệ thân Nga tại miền đông Ukraine


Có thông tin cho rằng ông Igor Strelkov, người đứng đầu lực lượng tự vệ nước Cộng hòa nhân dân Donetsk, đã biết trung đoàn Serbia này từ những ngày khi họ chiến đấu trong cuộc chiến tranh Bosnia, một cuộc xung đột vũ trang quốc tế diễn ra từ năm 1992 đến năm 1995 và dẫn đến sự chia tách thành 2 nước là Bosnia và Herzegovina.

Không rõ số lượng quân tình nguyện đang chiến đấu tiểu đoàn dân quân Jovan Sevic là bao nhiêu, nhưng các phương tiện truyền thông cho rằng, họ có thể xác định chỉ huy của tiểu đoàn là Bratislav Zivkovic.

Tiểu đoàn đã được đặt tên để vinh danh Jovan Sevic, lãnh đạo của một trung đoàn kỵ binh hạng nhẹ Serbia, người mà năm 1751 đã tuyên bố trung thành với Đế chế Nga và thiết lập nên quyền tự trị của Slavo-Serbia, một tỉnh bao gồm các khu vực Lugansk và Donetsk ngày nay ở Ukraine.