Quận Thanh Xuân: Hàng rong được miễn phí thuê ki ốt

ANTD.VN - Sau gần 1 tháng triển khai công tác lập lại trật tự đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tạo điều kiện cho những người buôn bán hàng rong bằng cách bố trí điểm kinh doanh mới trong chợ và miễn phí 3 tháng tiền thuê chỗ.

Đây được xem như lời giải cho bài toán hài hòa lợi ích của toàn xã hội, nhưng cũng chia sẻ khó khăn với những người mà cuộc sống mưu sinh vốn phải gắn liền với vỉa hè. Đồng thời, cách làm này cũng sẽ chấm dứt tình trạng tái lấn chiếm vốn vẫn tồn tại dải dẳng trên toàn quận từ nhiều năm nay.

Mềm mỏng nhưng quyết liệt

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, kể từ khi triển khai kế hoạch lập lại trật tự vỉa hè lòng đường đến nay, về cơ bản đã có 70% các hộ kinh doanh trên vỉa hè tự nguyện sắp xếp lại gọn gàng, đồng thời tháo dỡ các mái che, mái vẩy lấn chiếm khoảng không. Do đó các tuyến phố trên địa bàn quận đã có những chuyển biến đáng kể.

Quận Thanh Xuân: Hàng rong được miễn phí thuê ki ốt ảnh 1Người bán hàng rong được bố trí chỗ ngồi trong chợ và miễn phí

thuê chỗ 3 tháng

Để đảm bảo không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, vào các thứ 2 hàng tuần, lãnh đạo quận tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban chỉ đạo 197 các phường để đôn đốc nhắc nhở địa phương tiếp tục kiên trì việc tuyên truyền, thuyết phục, vận động người dân. Ngoài việc nghe báo cáo về tiến độ, lãnh đạo quận cũng bàn bạc với các đơn vị chuyên môn đê tìm cách tháo gỡ những vướng mắc cụ thể mới phát sinh nhằm tìm cách tháo gỡ sao cho uyển chuyển, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu của kế hoạch.

Đơn cử như việc trên địa bàn quận có khá nhiều chợ cóc, chợ tạm và mật độ dân cư đông đúc. Do đó để đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân cũng như tạo điều kiện cho người kinh doanh sau khi lập lại trật tự đô thị thì cần cân nhắc bài toán hài hòa lợi ích. Biện pháp hợp lý nhất là sẽ bố trí, sắp xếp cho người bán hàng rong vào chợ Thanh Xuân Bắc với những ưu đãi nhất định để người dân vẫn duy trì được công ăn việc làm.

Trung tá Đào Bá Phương - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp (CAQ Thanh Xuân) cho biết, là thường trực Ban chỉ đạo 197 quận, CAQ Thanh Xuân cũng đã đề xuất lập kế hoạch cũng như tham mưu giúp UBND quận cho những biện pháp cụ thể trong việc lập lại trật tự đô thị.

Quận Thanh Xuân: Hàng rong được miễn phí thuê ki ốt ảnh 2Chợ cóc, chợ tạm, hàng rong tại khu D và C - Tập thể Thanh Xuân Bắc đã được giải tỏa

Đối với các hàng rong lấn chiếm vỉa hè, chủ trương tuyên truyền vận động vẫn là chính. Trong quá trình thực hiện, các tổ công tác của UBND các phường phải thực hiện đảm bảo công bằng, tránh bỏ sót bất cứ trường hợp nào. Lực lượng cốt lõi thực hiện nhiệm vụ được giao cho các tổ tự quản, bảo vệ dân phố và người dân trong khu vực.

Đối với các hộ dân ở mặt đường có bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè cần rà soát để khi cấp phép xây dựng phải đảm bảo đúng chỉ giới. Ở những khu vực mà nhà hình thành trước khi làm đường thì đề nghị Phòng QLĐT quận có thiết kế tam cấp đồng nhất phù hợp với cốt nền khu vực.

Giải quyết vấn đề từ gốc

Thực hiện chủ trương của UBND quận, từ đầu tháng 4 UBND phường Thanh Xuân đã gửi thông báo đến các hộ dân tại các dãy nhà A, C, D thuộc khu tập thể Thanh Xuân Bắc - nơi vốn hình thành những chợ cóc, chợ tạm và tập trung hàng rong về việc bố trí nơi bán hàng mới.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc thì hiện tại BQL chợ Thanh Xuân đã bố trí sẵn 30 quầy hàng để tiếp nhận tất cả những hàng rong nào có nhu cầu có thể vào đây để buôn bán. Bên cạnh đó Trung tâm Thương nghiệp trong chợ cũng còn hơn 700m2 mặt bằng trống sẵn sàng đi vào hoạt động. Những hộ này sẽ được miễn phí tiền thuê chỗ trong 3 tháng để ổn định kinh doanh.

“Các tổ công tác của tổ dân phố liên tục đi tuyên truyền vận động người bán hàng rong vào chợ đăng ký sắp xếp chỗ ngồi mới. Trường hợp nào muốn kinh doanh ổn định theo ngành hàng thì sắp xếp vào các quầy cố định có diện tích từ 3-4m2. Các hộ bán hàng rong nhỏ lẻ thì sắp sếp xuống sân phía cổng chợ với số lượng khoảng 20 hộ và chia làm 2 dãy. Trường hợp số lượng vượt quá số quầy đã bố trí sẵn thì BQL sẽ bố trí thêm vào các khu vực khác trong chợ và vẫn đảm bảo người dân có thể kinh doanh như bình thường” - ông Nam nói.

Quận Thanh Xuân: Hàng rong được miễn phí thuê ki ốt ảnh 3Bãi đỗ xe mới đang được chuẩn bị để người dân không còn phải để xe ở lòng đường, vỉa hè

Cũng theo UBND phường Thanh Xuân Bắc, ngoài bố trí nơi kinh doanh cho hàng rong, địa phương cũng đã tổ chức lại việc sắp xếp bãi đỗ xe cho người dân để chấm dứt tình trạng, ôtô, xe máy đậu bừa bãi trên vỉa hè, lòng đường. Hiện nay, trên toàn phường có hơn 60 khu chung cư 5 tầng, ngoài ra còn có 1 trường tiểu học, 1 trường THCS nên nhu cầu đậu đỗ xe hàng ngày của người dân cũng như phụ huynh sinh khi đi đón con là rất lớn.

“Trước mắt chúng tôi đã bố trí một bãi đỗ xe rộng hơn 1.000m2 tại phố Nguyễn Quý Đức để giải quyết tình trạng này và UBND quận đã giao cho HTX Thành Công tổ chức. Hiện bãi đỗ xe đang được san lấp và sắp đi vào hoạt động. Xử lý lấn chiếm vỉa hè là quan trọng, nhưng giải quyết những nhu cầu chính đáng cho người dân mới là cách tháo gỡ gốc gác của mọi vấn đề” - ông Nam cho biết.