Quận Thanh Xuân đạt nhiều kết quả vượt bậc trong năm 2019

ANTD.VN - Năm 2019 với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội và toàn thể nhân dân, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng quận Thanh Xuân đã đạt được kết quả toàn diện.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân: “Năm 2019, dự kiến quận Thanh Xuân có 18/19 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có 9/19 chỉ tiêu vượt Kế hoạch”.

Cụ thể, kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, đặc biệt là thương mại, dịch vụ; Công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản.

Đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân khang trang sạch đẹp

Các nội dung chủ đề công tác năm 2019 Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với 02 Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng được tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn quận Thanh Xuân; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tiếp tục được nâng lên; sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường hiệu quả hơn.

Các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án trường học được tập trung chỉ đạo, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới. Công tác GPMB được chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực. 

Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực; giáo dục và đào tạo lần thứ 5 liên tiếp đứng đầu ngành GD&ĐT Thủ đô, an sinh xã hội được đảm bảo; thí điểm mô hình Tổ dân phố văn hóa "5 không” bước đầu đạt kết quả tích cực.

Cùng với đó, công tác giải quyết đơn thư đạt kết quả tốt; công tác cải cách hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hành chính được đẩy mạnh, hiệu quả, xếp "top đầu" thành phố về công tác cải cách hành chính. Công tác kiện toàn tổ dân phố được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình, đảm bảo thời gian và tiến độ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; năm thứ 4 liên tiếp đứng đầu thành phố về thành tích điều tra khám phá án ma túy. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân thành phố giao.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục duy trì nền nếp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, 10 (khoá XII) của Đảng; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội theo đúng sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy.

Quận Thanh Xuân đã thành lập 3 Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kịp thời ban hành các Kế hoạch để chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bên cạnh đó, quận tổ chức thành công Hội nghị tổng kết việc thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch công tác của Thành phố và quận Thanh Xuân, giai đoạn 2016-2020; hoàn thành dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận. Kịp thời  rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng Đề án “Thực hiện mô hình Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016-2021”; làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thực hiện tốt công tác dân vận, công tác tôn giáo.