Quận Thanh Xuân cần giải quyết dứt điểm các vi phạm về trật tự đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Sáng 5-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội làm việc với Ban chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Thượng tá Lương Anh Tuấn - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Hà Nội; cùng đại diện một số phòng chức năng CATP tham gia đoàn kiểm tra.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 197 thành phố đối với Ban chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 197 thành phố đối với Ban chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân

Ông Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, cùng đại diện lãnh đạo Công an quận và Ban Chỉ đạo 197 các phường, cùng các phòng chức năng của quận Thanh Xuân tiếp đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 197 thành phố.

Thay mặt đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 197 thành phố, Thượng tá Lương Anh Tuấn cho biết nội dung của buổi làm việc tập trung kiểm tra về việc quán triệt thực hiện Kế hoạch 01 của Thành phố; ghi nhận thực trạng trật tự giao thông đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn và kiểm tra hồ sơ của Ban chỉ đạo 197 quận và 11 phường trên địa bàn... Việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh công tác đảm bảo trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn. Thông qua đó, đánh giá hoạt động của từng ban chỉ đạo, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai các hoạt động của ban chỉ đạo cần được tháo gỡ.

Ông Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân phát biểu tại buổi làm việc

Ông Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân phát biểu tại buổi làm việc

Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế địa bàn, đoàn kiểm tra đã ghi nhận nhiều kết quả cũng như những tồn tại hạn chế. Trong đó, về hồ sơ, Ban chỉ đạo thành phố đánh giá việc sắp xếp hồ sơ và một số số liệu về bãi xe trái phép, điểm tập kết rác… của Ban chỉ đạo các phường và Ban chỉ đạo quận Thanh Xuân chưa đầy đủ, chính xác.

Ghi nhận bằng hình ảnh tại thực tế địa bàn thấy rằng cơ bản các tuyến phố trên địa bàn quận Thanh Xuân đã được chỉnh trang, kẻ vẽ gọn gàng. Tuy nhiên, trên phố Nguyễn Tuân, Thượng Đình, Khương Đình… vẫn tồn tại nhiều điểm để rác thải, xe rác tập kết lấn chiếm lòng đường, hè phố gây ảnh hưởng giao thông, đô thị.

Tuyến xuyên tâm, xuyên trục vẫn còn tình trạng các cửa hàng bày bán tràn lan. Tuyến phố Lê Trọng Tấn, Vũ Tông Phan, Ngụy Như Kon Tum… còn nhiều vi phạm về trật tự đô thị. Về chợ cóc, chợ tạm vẫn còn tình trạng nhỏ lẻ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ảnh hưởng giao thông.

Đại diện các Ban chỉ đạo phường và đơn vị báo cáo giải trình

Đại diện các Ban chỉ đạo phường và đơn vị báo cáo giải trình

Đại diện Ban chỉ đạo phường Kim Giang giải trình các tồn tại

Đại diện Ban chỉ đạo phường Kim Giang giải trình các tồn tại

Trước những kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế được đoàn kiểnm tra nêu, ông Lê Hồng Thắng đã chỉ đạo các đơn vị, Ban chỉ đạo các phường, phòng chức năng thuộc quận Thanh Xuân giải trình, đồng thời đưa ra các biện pháp xử lý dứt điểm những tồn tại hạn chế.

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 197 thành phố cũng yêu cầu các Ban chỉ đạo thuộc quận Thanh Xuân hoàn chỉnh hồ sơ. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm đúng mức đối với hoạt động của các Ban chỉ đạo.

Tiếp thu ý kiến của tổ công tác, ông Lê Hồng Thắng chia sẻ, quận Thanh Xuân có đặc thù nhiều nhà tập thể cũ không có nơi trông giữ phương tiện, trong khi người dân thực sự có nhu cầu. Trước tình trạng đó, có tình trạng người dân trông coi phương tiện tự phát để bảo quản tài sản cá nhân, dẫn đến công tác kiểm tra xử lý còn gặp nhiều khó khăn.

Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tá Lương Anh Tuấn đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Kế hoạch 01 của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội tại quận Thanh Xuân. "Quận đã đảm bảo được các yêu cầu đặt ra về công tác tổ chức, kiểm tra, xử lý các vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTCC, VSMT, vi phạm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán không đúng nơi quy định. Về duy trì các tuyến phố văn minh đô thị, quận đã có sự chỉ đạo quyết liệt" - Thượng tá Lương Anh Tuấn nhận xét và lưu ý, qua kiểm tra thực tế vẫn còn một số phường chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội; vẫn để xảy ra tồn tại như phản ánh của báo chí cũng như người dân. Có địa bàn, kết quả kiểm tra chưa tương xứng với tình thực tế. Tình trạng vi phạm về TTĐT như kinh doanh, bày bán hàng quán, trông giữ phương tiện sai quy định… tuy đã được ra quân xử lý nhưng vẫn tái diễn vi phạm.

Thượng tá Lương Anh Tuấn đề nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197 quận cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATG, TTĐT, VSMT… nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuần tra, xử lý và xây dựng lộ trình cụ thể giải quyết dứt điểm các vi phạm.