Hàng nghìn quan chức Trung Quốc bị kỷ luật

Hàng nghìn quan chức Trung Quốc bị kỷ luật

ANTĐ - Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã kỷ luật khoảng 4.300 quan chức trong tháng 4 do vi phạm các quy định về tiết kiệm, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết trong một thông báo đăng trên trang web của tổ chức này hôm 22-5.
Choáng ngợp trước của chìm, của nổi quan tham Trung Quốc

Choáng ngợp trước của chìm, của nổi quan tham Trung Quốc

ANTĐ - Chính trường Trung Quốc đã có những chấn động lớn kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố mạnh tay dẹp trừ nạn tham nhũng và vô số quan chức cấp cao “ngã ngựa” thời gian qua. Tuy nhiên, gần đây, dư luận Trung Quốc chú ý nhiều hơn đến một tầng lớp tham nhũng khác. Đó là “tiểu quan đại tham” - quan chức nhỏ nhưng tham ô lớn.

Bắc Kinh xét xử quan “ăn bẩn”

Bắc Kinh xét xử quan “ăn bẩn”

ANTĐ - Sáng 24-9, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Lan Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lưu Thiết Nam – nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc vì tội danh nhận hối lộ. 
Châm chọc quan tham bằng... biếm họa

Châm chọc quan tham bằng... biếm họa

ANTĐ - Không cần một dòng giải thích, người xem vẫn có thể hiểu được thông điệp mà họa sỹ gửi gắm trong các tác phẩm “Vẽ tranh biếm về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí”. 

Chống tham nhũng trong dịp… Tết Trung thu

Chống tham nhũng trong dịp… Tết Trung thu

ANTĐ - Trong hơn 10 năm qua, Tết Trung thu là một trong những dịp để các quan tham Trung Quốc nhận các món quà đắt tiền hoặc tổ chức tiệc xa hoa. Họ từng nhận những hộp bánh trung thu trị giá 1.000 NDT, 2.000 NDT bánh với nhân từ vây cá mập, yến sào hay bào ngư, 160.000 NDT hộp bằng vàng, bạc… Nhưng Trung thu năm nay, thì đã khác. Các quan chức sợ bị kỷ luật nếu bị phát hiện nhận quà biếu hay vung tiền ngân sách thái quá.
Sự thật trần trụi về “quan chức trần trụi”

Sự thật trần trụi về “quan chức trần trụi”

ANTĐ - Nếu nhìn vào các báo cáo kê khai tài sản, người ta chỉ thấy ở Trung Quốc những quan chức thanh liêm, trong sạch mà không biết được rằng, phần lớn tài sản của số quan chức này -  tài sản có được một cách phi pháp - đã được tuồn ra khỏi Trung Quốc bằng cách chuyển vợ, con ra nước ngoài sinh sống.