Quấn tã tăng nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh

ANTĐ - Các bậc cha mẹ thường cho rằng quấn chăn, tã để mô phỏng cảm giác an toàn trong tử cung giúp trấn an trẻ, giúp trẻ ngủ ngon và tránh giật mình. 

Tuy nhiên, một phát hiện mới đây cho thấy, phương pháp này có thể tăng nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) nếu bé ngủ sấp. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bristol (Anh) đã phân tích 4 nghiên cứu kéo dài 20 năm và tìm thấy nguy cơ SIDS tăng cao đối với trẻ trên 6 tháng tuổi được quấn tã trong khi ngủ.

Các chuyên gia y tế lưu ý, chỉ nên quấn tã khi bé khoảng 4-6 tháng tuổi và luôn để bé nằm ngửa khi ngủ. Không nên quấn tã với bé trên 6 tháng tuổi, khi bé biết vận động và di chuyển nhiều hơn. Nghiên cứu trước đây cũng cho thấy khi quấn tã ép khớp háng của bé phải duỗi thẳng và hướng ra trước có thể khiến chân bé bị lệch trục, tăng nguy cơ mắc bệnh ở khớp háng cho trẻ sau này.