Quấn tã quá chặt có thể tổn thương háng

ANTĐ - Các chuyên gia cho biết khi quấn tã cho trẻ, phải đảm bảo lớp tã không quá chặt đủ để chân và háng cử động.

Họ cảnh báo rằng quấn tã cho trẻ quá chặt có thể khiến khớp háng phát triển bất thường, gây trật cổ xương đùi khỏi ổ khớp. Theo Hội Chỉnh hình nhi khoa Bắc Mỹ, tình trạng này, được gọi là loạn sản phát triển khớp háng, có thể dẫn tới đi khập khiễng, chân dài chân ngắn, đau và viêm khớp.

Nhà phẫu thuật chỉnh hình, TS Peter Waters, chủ tịch hội, đã nói “Nhiều nền văn hóa và gia tăng số người Mỹ thực hành quấn tã theo truyền thống – quấn chặt hai chân trẻ và duỗi hoàn toàn. Đáng tiếc là thực hành này khiến đứa trẻ có nguy cơ cao bị loạn sản. Thay vào đó, tay và thân trẻ nên được quấn chặt, trong khi chân được quấn lỏng, đảm bảo chân trẻ cong lên và ra ngoài. Chân trẻ nên được tự do cử động, và quan trọng nhất là không bao giờ quấn chân trẻ ở tư thế cong xuống”.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy việc ép khớp háng và khớp gối để duỗi thẳng sau khi sinh làm tăng căng các cơ vùng khoeo và háng, tăng nguy cơ giãn dây chằng, mất ổn định và di lệch xương đùi khỏi khớp háng.