Xe tăng T-14 Armata của Nga thách thức vũ khí chống tăng của NATO?

ANTD.VN - Là mẫu xe tăng hiện đại nhất của quân đội Nga, T-14 Armata được cho là có khả năng thách thức những loại vũ khí chống tăng tân tiến của NATO.

Xe tăng T-14 Armata của Nga thách thức vũ khí chống tăng của NATO? ảnh 1"Siêu tăng" T-14 Armata của Nga được trang bị hệ thống phòng vệ thông minh, có thể đối đầu với các vũ khí chống tăng của NATO

Theo phân tích của chuyên gia Brig Ben Barry (Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, Anh), với việc trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Afghanit cho T-14 Armata, các kỹ sư quân sự của Nga đã làm cho mẫu xe tăng này có thể đứng vững trước các loại đầu đạn tên lửa chống tăng, bằng cách vô hiệu hóa đầu đạn một cách hiệu quả.

Chuyên gia Barry chỉ rõ rằng, những anten của Afghanit cho phép T-14 Armata nhận diện được đầu đạn đang lao về phía mình, từ đó kích hoạt hệ thống gây nhiễu, làm cho các đầu đạn bay chệch hướng.

Theo chuyên gia trên, với tính năng thông minh như vậy, T-14 Armata có thể “thách thức” một loạt loại súng chống tăng mà NATO đang sở hữu, kể cả loại tên lửa Javelin của Mỹ.

Để đối phó với loại xe tăng tân tiến của Nga, chuyên gia Barry khẳng định NATO sẽ phải đầu tư nghiên cứu nghiêm túc để phát triển hệ thống tên lửa chống tăng mới, vượt qua sự thông minh của Afghanit trên T-14 Armata.