Washington nổi giận sau khi chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ

ANTĐ -Washington đã nổi giận sau khi chiến đấu cơ Trung Quốc chặn "không an toàn" máy bay quân sự Mỹ ở không phận quốc tế trên biển Hoa Đông.

Washington nổi giận sau khi chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ ảnh 1

Washington nổi giận sau khi chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ hôm 6-6-2016

Vụ chặn máy bay hôm 6-6 -2016 xảy ra giữa chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc và máy bay trinh sát RC-135 của không quân Mỹ đã khiến căng thẳng giữa hai siêu cường thế giới ngày càng gia tăng.

Washington nổi giận sau khi chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ ảnh 2

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây

Các quan chức Mỹ cho biết, chiến đấu cơ Trung Quốc bay chỉ cách máy bay Mỹ trong khoảng cách rất gần, chỉ 30 mét. Phi công coi cuộc chạm trán là "không an toàn" vì máy bay Trung Quốc di chuyển với "tốc độ cao". 

"Một trong hai máy bay Trung Quốc có động tác chặn và ở gần tới mức không an toàn với máy bay RC-135 của Mỹ, khi nó đang làm nhiệm vụ tuần tra định kỳ", David Benham, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết.

Vụ việc xảy ra khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Bắc Kinh, kêu gọi Trung Quốc giải quyết tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình, dựa trên luật pháp. 

Cũng chỉ vài ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tại Diễn đàn an ninh Shangri-La đã chỉ trích hành động bành trướng trên biển của Trung Quốc, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực, tiếp tục tuần tra tự do hàng hải, hàng không ở bất cứ đâu mà luật pháp cho phép.

Trước đó, tướng Robert Neller, Tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến quân đội Mỹ cũng đã tuyên bố mạnh mẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tuần tra bảo đảm tự do hàng hải của hải quân nước này tại những vùng biển như Biển Đông, nơi Mỹ coi là một vùng biển quốc tế.

Tướng Robert Neller cho rằng, Mỹ cần phải tiếp tục ủng hộ luật pháp quốc tế, và xây dựng lòng tin với các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Vào năm 2015, Trung Quốc đã triển khai chiến đấu cơ chặn máy bay do thám Mỹ gần biển Hoa Đông.

Còn tháng 5-2016, hai chiến đấu cơ Trung Quốc bay cách máy bay EP-3 của Mỹ khoảng 15 m trên Biển Đông. Vụ việc này đã khiến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nổi giận khẳng định, bất cứ máy bay nào của Bắc Kinh bay trên biển đều là hành động "gây hấn và không ổn định". Lầu Năm Góc xác định vụ việc này đã vi phạm thoả thuận hai chính phủ ký năm 2015.