Washington đang cố cản trở Iran có được hệ thống S-300 của Nga

ANTD.VN -Sputnik ngày 29-8 dẫn lời lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng, Washington đang cố hết sức mình cản trở Tehran có được các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga.

Washington đang cố cản trở Iran có được hệ thống S-300 của Nga ảnh 1

Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei

"Washington đang nỗ lực bằng mọi cách cản trở Tehran có được các hệ thống phòng không S-300 của Nga, và phủ nhận quyền phòng vệ của Iran nếu bị xâm lược. Hệ thống S-300 là một thiết bị chỉ để phòng thủ, không phải để tấn công, tuy nhiên, người Mỹ đang cố gắng hết sức mình để ngăn chặn sử dụng khả năng này của nước Cộng hoà Hồi giáo", hãng tin Farsnews dẫn lời lãnh tụ tối cao Khamenei cho biết trong một cuộc họp với các chỉ huy quân sự ở Tehran vào ngày 28-8-2016.

Ông Khamenei nhấn mạnh thêm rằng, Washington đã không tôn trọng quyền phòng vệ của Tehran, và không muốn quốc gia này duy trì khả năng tự vệ.

Washington đang cố cản trở Iran có được hệ thống S-300 của Nga ảnh 2

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga

Trước đó, vào năm 2007, Moscow và Tehran đã ký thỏa thuận cung cấp 5 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300, trị giá 800 triệu đô la. Nhưng đến năm 2010, Nga đã đình chỉ chuyển giao các hệ thống này do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với Iran, trong đó có lệnh cấm cung cấp các vũ khí công nghệ cao.

Do thỏa thuận đổ vỡ, Iran yêu cầu Nga phải bồi thường 4 tỷ USD. Một thời gian sau, đến tháng 4-2015, khi các phía đạt được thỏa thuận tạm thời để mở đường cho thỏa thuận hạt nhân toàn diện với Iran ký kết vào tháng 7 cùng năm, Tổng thống Vladimir Putin đã dỡ bỏ lệnh cấm của Nga đối với Tehran.

Và vào ngày 24-8-2016, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi xác nhận, Tehran đã nhận được hệ thống phòng không S-300 của Nga.