Vụ phóng tên lửa đạn đạo KN-11 từ tàu ngầm của Triều Tiên thất bại

ANTĐ - Ngày 28-11, một quan chức Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có vẻ đã thất bại trong việc phóng một quả tên lửa đạn đạo từ một chiếc tàu ngầm, một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng vẫn chưa thể làm chủ được công nghệ này.

Theo quan chức trên, Triều Tiên được cho là đã phóng một quả tên lửa KN-11 từ một chiếc tàu ngầm ở vùng biển phía đông vào khoảng 14h20 – 14h40 cùng ngày, nhưng quả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm này đã không bay lên khỏi mặt nước.

“Triều Tiên có vẻ đã thất bại trong vụ phóng này”, quan chức giấu tên trên cho biết và đưa ra dẫn chứng là những mảnh vỡ từ quả tên lửa được phát hiện trên mặt biển ở khu vực này.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm kể từ hồi tháng 5-2015 khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un của nước này thị sát một vụ phóng thử thành công một “tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-in thị sát một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, nếu được phát triển tại Triều Tiên, sẽ gây nên một mối đe dọa nghiêm trọng do bản chất cơ động của chúng sẽ khiến cho việc phát hiện dấu hiệu phóng gặp rất nhiều khó khăn.

Vụ phóng này diễn ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có kế hoạch lên đường sang Paris tham dự một cuộc họp quan trọng của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ hơn 140 nước trên thế giới.

Nó cũng diễn ra hai ngày sau khi hai miền Triều Tiên đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao tại thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên vào ngày 11-12 tới, để tìm cách thực hiện thỏa thuận đạt được hồi tháng 8-2015 nhằm làm giảm căng thẳng giữa hai miền sau vụ nổ mìn ở khu vực biên giới, làm 2 lính Hàn Quốc bị thương.