Vũ khí hạt nhân tại Incirlik có thể dễ dàng bị rơi vào tay khủng bố

ANTD.VN - Giám đốc phụ trách chính sách quốc phòng và kiểm soát vũ khí thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng cho Tổng thống Bill Clinton vừa lên tiếng cảnh báo rằng, các vũ khí hạt nhân chiến thuật B-61 của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng rơi vào tay các lực lượng phiến binh Hồi giáo.

"Việc này chưa xảy ra trong lịch sử, nhưng có những bài học", ông Steve Andreasen nói. "Nếu tư lệnh căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh cho binh lính đang bao vây xung quanh căn cứ chĩa súng vào binh lính Mỹ bảo vệ kho chứa hạt nhân của Mỹ ở đó thì sao"?

Câu hỏi do ông Andreasen đặt ra đã khiến cơ quan an ninh quốc gia Mỹ quan ngại sau những diễn biến xung quanh cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ chính phủ ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7-2016 và sau khi Mỹ không đáp ứng yêu cầu của chính quyền Erdogan về việc dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính này.

Vũ khí hạt nhân B-61 của Mỹ được cất giữ dưới hầm

Tình hình này gây nên mối đe dọa về an ninh đối với kho vũ khí hạt nhân của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang cất giữ ít nhất 50 quả bom hạt nhân chiến thuật B-61 và chỉ cách thành trì của IS ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ chưa đến 100km.

Nguy cơ về việc các tay súng tiến hành một cuộc tấn công vào căn cứ quan trọng này của NATO lớn hơn rất nhiều khi mà nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và ngày càng nhiều quan chức nước này bày tỏ thất vọng về liên minh quân sự này.

Cuối cùng, chuyên gia an ninh quốc gia này đã đưa ra một giải pháp rất đơn giản xử lý nguy cơ tiềm tàng đối với các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ là: "Đưa vũ khí hạt nhân của chúng ta ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ".