Vũ khí hạt nhân có phải là cứu cánh của Triều Tiên?

ANTD.VN - Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày bắt đầu từ ngày mai (13-12), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc phỏng vấn trên Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), trong đó chia sẻ quan điểm về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Trong cuộc phỏng vấn với CCTV, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, Triều Tiên đang có suy nghĩ "hoang tưởng" khi coi vũ khí hạt nhân sẽ đảm bảo cho an ninh của nước này.

Chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên khiến nhiều nước láng giềng lo ngại

Ông Moon khẳng định, vũ khí hạt nhân không phải là cứu cánh của những nước như Triều Tiên, vốn bị tụt hậu về kinh tế. Thay vào đó, nước này nên tham gia đàm phán để giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, hòa bình và hợp tác liên Triều sẽ bảo đảm an ninh của Triều Tiên và khu vực.

“Điều quan trọng nhất bây giờ là Triều Tiên cần thay đổi nhận thức của họ về vấn đề hạt nhân và hướng tới việc giải trừ vũ khí hạt nhân" – ông Moon Jae-in nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa Seoul và Bắc Kinh trong việc hối thúc Bình Nhưỡng tham gia giải trừ vũ khí hạt nhân, tạo bình ổn trên bán đảo Triều Tiên.

Được biết, chuyến thăm sắp tới là cuộc gặp cấp cao lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau khi ông Moon Jae-in nhậm chức và là cuộc gặp đầu tiên kể từ sau khi chính phủ hai nước nhất trí hàn gắn quan hệ sau những mâu thuẫn liên quan tới tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).