Vũ khí giúp quân đội Mỹ càn quét IS ở Libya

ANTD.VN - Dưới chỉ huy của tướng Thomas Waldhauser, Bộ chỉ huy châu Phi của Mỹ (AFRICOM) đã triển khai nhiều trực thăng tấn công đến Libya để tiêu diệt các chiến binh Hồi giáo cực đoan.

Theo người phát ngôn của AFRICOM, ông Charles Prichard, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã sử dụng trực thăng AH-1W SuperCobras để tấn công chính xác vào lực lượng khủng bố và loại máy bay này đang đóng vai trò như “một nhân tố thay đổi cuộc chơi” ở Libya.

Trực thăng AH-1W SuperCobra

SuperCobras bắt đầu được sử dụng bởi lực lượng của Mỹ ở Libya từ ngày 1-8 như một phần của Chiến dịch “Tia chớp Odyssey”, tiến hành với Hội đồng Chính phủ quốc gia Libya (GNA).

Đây là loại trực thăng 2 động cơ, được phát triển dựa trên AH-1 Cobra với chiều dài 17,7m, chiều cao 4,19m, trọng lượng cất cánh tối đa 6,7 tấn. SuperCobras có thể đạt tốc độ tối đa 352km/h, tầm hoạt động 587km, trần hoạt động 3,7km.

Mẫu máy bay này mang được một lượng vũ khí vô cùng ấn tượng bao gồm một khẩu pháo 3 nòng 20 mm M197, rocket Hydra 70 hoặc APKWS II gắn trong giàn phóng LAU-68C/A hoặc LAU-61D/A. Ngoài ra, nó cũng mang được 8 quả tên lửa diệt tăng có điều khiển AGM-114 Hellfire, bên cạnh tên lửa đối không tầm gần AIM-9 Sidewinder.

Kể từ đầu tháng 8-2016, lực lượng Mỹ đã tiến hành 77 cuộc không kích sử dụng SuperCobras, cũng như các máy bay AV-8B Harriers để hỗ trợ lực lượng địa phương  chống IS.

“SuperCobras tạo ra những đợt tấn công chính xác vào các mục tiêu mặt đất nhằm hỗ trợ cho lực lượng địa phương. Vào hôm 22-8, nó đã phá hủy được một xe tải tiếp tế của IS và 10 vị trí chiến đấu khác”, ông Prichard cho hay.