Với bài học Mistral, Nga quyết định không mua thiết bị quân sự thành phẩm

ANTĐ - Ngày 4-12, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, nước này sẽ ngừng mua các trang thiết bị quân sự thành phẩm của nước ngoài sau sự cố bàn giao tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral.

Trong một tuyên bố, ông Rogozin khẳng định rằng: “Chúng tôi sẽ không mua các trang thiết bị quân sự thành phẩm từ nước ngoài nữa. Thương vụ tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral là một bài học tốt để khẳng định quan điểm của chúng tôi”.

Bày tỏ thái độ hoài nghi về hợp đồng tàu Mistral với Pháp mà ông mang trong lòng từ lâu, Phó Thủ tướng Rogozin cho rằng việc này đã minh chứng “sự bất lợi của việc phụ thuộc công nghệ” vào các nước khác.

“Nếu bạn cần đảm bảo an ninh của chính mình, khi đó bạn nên mua công nghệ và tự chế tạo chúng ở trong nước. Và những rắc rối trong hợp đồng tàu Mistral đã cho thấy rõ sự bất lợi của việc phụ thuộc về kỹ thuật từ các nước khác”, ông Rogozin cho biết thêm.

Tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral của Pháp đóng cho Nga

Trong khi đó, Tổng liên đoàn lao động Pháp (CGT) hôm 3-12 cho rằng, nước Pháp đã tạo nên một “tình huống ngớ ngẩn” khi trì hoãn việc bàn giao các tàu lớp Mistral, các nhà chức trách đã gây rủi ro lớn cho ngành công nghiệp đóng tàu quốc gia và cho thấy sự yếu kém của họ.

“Chính phủ Pháp có cơ hội cho Mỹ thấy rằng Pháp có thể đưa ra quyết định của chính mình. Tuy nhiên, họ đã chứng minh sự yếu kém và tạo nên một tình huống bất lợi cho các hợp đồng tương lai của đất nước”, CGT cho biết trên tờ Le Telegramme.

CGT cho rằng, với hành động này, Pháp sẽ có nguy cơ đánh mất các hợp đồng mới mà Mỹ, Anh và các quốc gia đóng tàu khác sẽ nhanh chóng giành lấy. Ngay cả khi Nga không phạt hoặc đòi bồi thường thì Pháp sẽ trở thành một quốc gia không tôn trọng các hợp đồng của mình.

Tháng 6-2011, Nga và Pháp đã ký kết một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro (1,5 tỷ USD) về việc bàn giao 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral cho hải quân Nga. Chiếc tàu đầu tiên mang tên Vladivostok dự kiến sẽ được bàn giao cho Nga vào cuối năm 2014. Chiếc tàu thứ hai mang tên Sevastopol sẽ được bàn giao trong năm 2015. Tuy nhiên, việc bàn giao đã không được thực hiện.
Hôm 25-11,Tổng thống Pháp Francois Hollande đã quyết định đình chỉ vô thời hạn việc bàn giao 2 chiếc tàu Mistral này, với lý do Nga đã can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.