Việc mua Patriot của Mỹ không ảnh hưởng đến thỏa thuận S-400 của Ankara với Moscow

ANTD.VN -TASS ngày 24-12 dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin nói rằng, việc nước này mua các hệ thống Patriot của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến thỏa thuận S-400 của Ankara với Moscow.

Việc mua Patriot của Mỹ không ảnh hưởng đến thỏa thuận S-400 của Ankara với Moscow ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

"Thỏa thuận về S-400 đã xong. Các hệ thống đầu tiên sẽ được cung cấp vào tháng 10 - 2019. Đơn hàng về các hệ thống Patriot của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến thỏa thuận S-400. Chúng tôi không coi một hệ thống là sự thay thế cho cái còn lại. Chúng tôi có thể có cả hai hệ thống", ông Ibrahim Kalin nói trong một buổi họp báo hôm 24-12.

Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trước đó nói rằng, Ankara sẽ sử dụng các hệ thống S-400 độc lập với các hệ thống của NATO, "và theo cách sẽ giúp bảo tồn thông tin nhạy cảm liên quan đến máy bay F-35".

Ngày 19-12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thỏa thuận bán tên lửa trị giá 3,5 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ này đã thông báo với Quốc hội về gói hợp đồng bán cho Ankara hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, trong đó có 80 tên lửa Patriot và 60 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 cùng các thiết bị liên quan. Thông báo nêu rõ hợp đồng này sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như bảo vệ các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà có thể đang huấn luyện và hoạt động trong biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, Điện Kremlin cho biết, thương vụ mua bán S-400 giữa Nga - Thổ không hề bị thay đổi sau quyết định bán Patriot của Mỹ.

Hồi tháng 12-2017, Ankara đã ký kết một thỏa thuận vay với Moscow để mua các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất. Sau đó, CEO Tập đoàn Rostec của Nga Sergey Chemezov tuyên bố thỏa thuận mua bán S-400 với Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 2,5 tỷ USD, trong đó 55% giá trị hợp đồng Thổ Nhĩ Kỳ vay của Nga.

Đến ngày 25-10 -2018, Ankara cho biết sẽ bắt đầu triển khai các hệ thống S-400 vào tháng 10-2019.

Mục tiêu tăng cường năng lực phòng không đã được Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi hàng thập niên qua, nhất là sau khi Mỹ rút hệ thống tên lửa Patriot khỏi khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào năm 2015.