[VIDEO] Quân đội Syria tấn công thành trì cuối cùng của phiến quân ở miền nam Syria

ANTD.VN - Quân đội Chính phủ Syria đã tiến hành các chiến dịch quân sự, tiêu diệt lực lượng phiến quân ở miền nam Syria sau một thời gian ngắn tạm dừng tác chiến. Một phóng viên hãng Sputnik báo cáo rằng quân đội đã giành lại được lãnh thổ và tiêu diệt hàng chục phiến quân.

Video Chính phủ Syria tấn công tiêu diệt các nhóm khủng bố còn sót lại ở Tulul al-Safa, phía nam sa mạc As-Suwayda

Các hoạt động quân sự này được thực hiện sau một thời gian ngắn tạm ngừng để cân nhắc các phương án chiến thuật mới, cũng như tăng cường quân tiếp viện và đạn dược.

Hôm 28/9, quân đội Chính phủ Syria đã tiến vào hàng trăm mét, quét sạch hàng chục kẻ khủng bố Daesh (hay còn gọi là IS, ISIS) - chủ yếu là những người bắn từ hang động và khe núi xuống.

Các cuộc không kích của quân đội Chính phủ Syria đã phá hủy nhiều công sự của lực lượng phiến quân, theo báo Sputnik đưa tin.

Hỏa lực của quân đội Chính phủ Syria trong đợt tấn công

Mục tiêu của quân đội Chính phủ Syria là tiêu diệt các nhóm vũ trang bất hợp pháp trong khu vực trước mùa đông khi mà những cơn mưa xuất hiện có thể cung cấp nguồn nước cho lực lượng phiến quân. Hiện tại, quân đội Chính phủ Syria đã cắt đứt nguồn cung cấp nước sạch cho lực lượng phiến quân.

Vào tháng 8, đại diện quân đội Nga xác nhận rằng chính phủ Syria đã khôi phục thành công quyền kiểm soát các tỉnh As-Suwayda, Daraa và Quneitra ở miền nam Syria. Sự kiểm soát được thiết lập một phần nhờ Trung tâm Hòa giải chiến tranh Nga đã thuyết phục một số phiến quân bỏ vũ khí, đầu hàng và di chuyển đến tỉnh Idlib, đoàn tụ với gia đình, hoặc tham gia cuộc chiến chống lại IS và các nhóm khủng bố khác.