[VIDEO] Mỹ rút các nhân viên khỏi Iraq, cáo buộc các mối đe dọa an ninh từ Iran

ANTD.VN - Hôm 28/9, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo họ đã ra lệnh cho tất cả các nhân viên không cần thiết rời khỏi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Basra, Iraq.

Video Hoa Kỳ rút các nhân viên khỏi Lãnh sự quán ở Basra, Iraq

Ngoại trưởng Mike Pompeo cáo buộc các mối đe dọa từ Iran trong một tuyên bố trước truyền thông và một quan chức cấp cao của Mỹ nói với tờ CNN rằng quyết định di tản các nhân viên căn cứ vào "các mối đe dọa an ninh từ Iran".

"Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân Hoa Kỳ tại Basrah", Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. "Các mối đe dọa đối với nhân viên và các cơ sở của chúng tôi ở Iraq đang gia tăng, xuất phát từ Chính phủ Iran, Lực lượng Bảo vệ Quân đội Cách mạng Hồi giáo, và các lực lượng dân quân được điều hành, kiểm soát, chỉ đạo bởi thủ lĩnh Qasem Soleimani", Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu.

Ông Pompeo cũng lưu ý rằng " trong vòng 24 giờ qua xuất hiện các vụ nổ súng bởi các thành phần dân quân có quan hệ với Iran nhắm vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Basrah và Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad”.

Hoa Kỳ cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Barsa, Iraq

Theo CBS News, nguồn tình báo Mỹ trong những ngày gần đây đã kết luận rằng lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn có thể lên kế hoạch tấn công quân đội Mỹ hoặc nhắm vào các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông.

Hôm 26/9, tại Hội đồng Liên Hợp quốc, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cảnh báo: "Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không tuân thủ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng".

Đáp lại những bình luận của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Mỹ mới là vấn đề: một kẻ vi phạm luật pháp quốc tế được dẫn đầu bởi một nhóm những chính trị gia và ngoại giao trẻ, không nhận được sự ủng hộ của thế giới.