Venezuela "lột xác" cho không quân với Su-30MK2 từ Nga

ANTĐ - Với tuyên bố mới nhất là sẽ mua thêm 12 chiếc Su-30MK2, Venezuela sẽ có số lượng chiến đấu cơ dòng Su-30MK lên tới 36 chiếc.

Tổng thống của quốc gia Nam Mỹ Venezuela - ông Nicolas Maduro tuyên bố hôm 20-9 rằng, nước này sẽ mua của Nga ít nhất 12 máy bay chiến đấu dòng Sukhoi mới cho các lực lượng vũ trang nước mình.

Tổng thống Maduro đã đưa ra phát biểu tại căn cứ không quân Libertador ở bang Aragua, trong khi tham dự lễ truy điệu hai phi công của máy bay Su-30MKV đã bị rơi vào ngày 17-9, trong khi săn lùng một chiếc máy bay của bọn buôn lậu ma túy tại khu vực biên giới với Colombia.

Hiện nay, các cơ quan chức năng Venezuela vẫn chưa được biết về nguyên nhân chính xác gây ra tai nạn và đang chờ đợi kết quả giải mã hộp ghi âm buồng lái đã tìm được, để từ đó rút ra kết luận về lí do tại sao chiếc Su-30MKV này lại bị rơi.

Tổng thống Nicolas Maduro cho biết, ông sẽ trực tiếp nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin để mang về không dưới 12 máy bay mới thuộc dòng Sukhoi, nhằm thay thế cho chiếc đã bị mất và tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân đất nước.

Được biết, hiện nay không quân Venezuela đang sở hữu 24 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MKV, thuộc dòng Su-30 do công ty Sukhoi của Nga sản xuất, có tính năng tương đương Su-30MK2. Hợp đồng mua sắm lô máy bay này được chính phủ Venezuela công bố vào ngày 14-6-2006.

Máy bay chiến đấu Su-30MKV của không quân Venezuela

2 chiếc đầu tiên được Nga bàn giao cho không quân Venezuela vào tháng 12-2006 trong khi 8 chiếc khác được giao trong năm 2007, 14 chiếc còn lại đã được Sukhoi bàn giao đầy đủ cho không quân nước này vào cuối năm 2008.

Vào năm 2009, không quân Venezuela cũng đề cập đến việc mua sắm lô Su-30MKV thứ hai, bao gồm 12 chiếc Su-30MKV. Tuy nhiên, sau đó thương vụ này đã bị hủy bỏ không rõ lí do.

Hiện nay, nhiều nguồn tin cho rằng, rất có thể là không quân Venezuela sẽ nối lại đàm phán thỏa thuận mua sắm bị hủy bỏ trước đây, và tuyên bố mới nhất của Tổng thống Nicolas Maduro đưa ra, rất có thể sẽ liên quan tới việc tái triển khai hợp đồng này.

Được biết, hiện nay Ấn Độ đang đứng đầu danh sách các nước sở hữu chiến đấu cơ dòng Su-30MK của Nga, với tổng số 200 chiếc Su-30MKI (tương lai là 272 chiếc), đứng thứ 2 là Trung Quốc với 100 chiếc (76 chiếc Su-30MKK và 24 chiếc Su-30MK2).

Với 24 chiến đấu cơ Su-30MKV, hiện Venezuela đứng thứ 6 trong danh sách những nước sở hữu máy bay chiến đấu Su-30MK của Nga, xếp ngay sau Việt Nam thứ 5.

Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Việt Nam

Nhà máy sản xuất máy bay Sukhoi mang tên Yuri Gagarin ở vùng Komsomolsk-on-Amur vừa chính thức cung cấp thêm 2 máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 cho Không quân Việt Nam.

Theo như kế hoạch bàn giao được phía Nga tiết lộ trước đó, lô máy bay Su-30MK2 còn lại theo hợp đồng đã ký kết, sẽ tiếp tục được bàn giao cho Việt Nam trước khi kết thúc năm 2015.

Như vậy, nếu mua sắm thêm 12 chiếc nữa, không quân Venezuela sẽ có tổng cộng 36 chiếc Su-30MKV, vượt trội nước đứng sau là Malaysia với 18 chiếc Su-30MKM, áp sát 2 nước xếp trên là Nga (30 Su-30SM + 14 Su-30M2) và Algeria cũng có khoảng 44 chiếc Su-30MKA.