Ukraine tiếp tục "nài nỉ" Mỹ cung cấp vũ khí phòng thủ

ANTĐ -Trong một cuộc phỏng với trang Defense News vào tháng 6, Phó Thủ tướng  Ukraine, bà Ivanna Klympush-Tsintsadze cho biết, quân đội nước này đang rất cần đến các loại vũ khí chống máy bay không người lái và radar của Mỹ. 

“Chúng tôi đang cần tới radar để bảo vệ cho binh lính, ngoài ra còn cần nhiều thiết bị quân sự khác như vũ khí chống máy bay không người lái và chống tăng. Hiện nay, Ukraine muốn tập trung xây dựng khả năng phòng thủ”, bà Klympush-Tsintsadze cho biết.

Ukraine tiếp tục đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí cho quân đội

Trong bài trả lời phỏng vấn, bà Klympush-Tsintsadze đã tiếp tục thuyết phục Mỹ rằng, Ukraine là một nước ôn hòa, chưa từng xâm lược bất kì quốc gia nào khác nên ngay cả vũ khí sát thương cũng chỉ được sử dụng để tự vệ.

Trước đây, Mỹ đang cũng cấp nhiều thiết bị quân sự cho Ukraine bao gồm các xe bọc thép Humvees và máy bay do thám không người lái cỡ nhỏ, nhưng lại do dự trong việc hỗ trợ thêm các thiết bị quân sự sát thương khác. Cung cấp vũ khí cho Ukraine luôn là điều luôn bị phía Nga phản đối, ngoài ra, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng từng nhận định rằng, binh lính Ukraine không có đủ chuyên môn để vận hành các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.

Sau cuộc nội chiến ở miền đông đất nước, quân đội Ukraine rơi vào tình trạng kiệt quệ thiết bị quân sự. Chính vì vậy, Kiev luôn phải cầu viện tới các nước châu Âu và Mỹ trong việc hỗ trợ quân đội của nước này.