Ukraine sắp được trao quy chế đối tác quân sự đặc quyền của NATO

ANTĐ - Ngày 25-7, cựu giám đốc tình báo đối ngoại SBU của Ukraine nói với hãng thông tấn UNIAN rằng, Mỹ có thể sớm cấp cho Ukraine quy chế đối tác quân sự không liên kết đặc quyền của NATO. 

"Chính xác là khoảng thời gian này khi chúng ta tiến hành tất cả các hoạt động tôi cho rằng việc viện trợ của NATO sẽ chuẩn bị được thực hiện, bao gồm cả trang thiết bị quân sự. Sự viện trợ này sẽ đến trong thời gian tới", ông Mykola Malomuzh nói với hãng thông tấn của Ukraine.

Ông Malomuzh dẫn các nguồn tin riêng của mình tại Washington cho rằng, Thượng viện và Quốc hội Mỹ đã ủng hộ quyết định này và có thể sẽ phê chuẩn nó trong những ngày tới.

Quy chế này sẽ cho phép Ukraine tiếp nhận các nguồn tài trợ mở rộng để mua và thuê các trang thiết bị quân sự và tổ hợp quốc phòng, và họ còn có quyền tiếp nhận nguồn viện trợ quân sự và vũ khí trong các hoạt động quân sự.

Ukraine sắp được trao quy chế đối tác quân sự đặc quyền của NATO ảnh 1
Ukraine sẽ được trao quy chế đối tác quân sự đặc quyền của NATO?


Đến nay, Ukraine vẫn duy trì trạng thái không liên kết, theo quy định trong luật pháp của nước này. Kiev hợp tác với liên minh quân sự này trong khuôn khổ Ủy ban NATO-Ukraine (NUC).

Sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine, NATO đã thông qua một loạt các biện pháp mà liên minh này cho là nhằm bảo vệ các đồng minh. Đặc biệt, NATO đã tăng cường các chuyến bay tuần tra trên bầu trời các quốc gia Baltic và tăng cường triển khai thêm tàu chiến tới biển Baltic và Địa Trung Hải.

NATO cũng tuyên bố kế hoạch mở rộng các chương trình diễn tập, củng cố hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường các lực lượng phản ứng nhanh. Trước đó, Nga đã miêu tả các hoạt động tăng cường của quân đội NATO ở Đông Âu gần biên giới Nga là "chưa từng có".