Ukraine đẩy mạnh chế tạo lượng vũ khí lên gấp 36 lần

ANTĐ - Ngày 8-7, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu Ukraine cho biết, kể từ tháng 1 năm nay, các nhà chế tạo vũ khí của nước này đã chế tạo được số lượng vũ khí gấp 36 lần so với cùng thời kỳ năm ngoái.

"Thành tựu lớn nhất của chúng tôi trong năm nay là Ukraine một lần nữa có khả năng chế tạo các loại vũ khí tin cậy... Ưu tiên chính của chúng tôi hiện nay là chuyển sang sản xuất những vũ khí chính xác cao với những thiết kế mới nhất", Tổng giám đốc Ukroboronprom Roman Romanov nói.

Người đứng đầu tập đoàn chế tạo vũ khí lớn nhất Ukraine còn cho biết thêm rằng khoảng 4.000 vũ khí mới và nâng cấp đã được bàn giao cho quân đội nước này trong năm vừa qua để phục vụ cuộc giao tranh tại miền đông.

Hệ thống tên lửa của Ukraine tham gia một buổi diễu hành tại Kiev

Trong số vũ khí được bàn giao gồm có 105 xe tăng và xe bọc thép, gần 3.000 rocket, 605 hệ thống tên lửa và pháo và 459 bộ liên lạc vô tuyến điện, thiết bị gây nhiễu điện tử và định vị.

Tuy nhiên, được phục hồi sau khi gần như đã bị bỏ xó kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1992, các doanh nghiệp của tập đoàn Ukroboronprom đang phải đối mặt với sự thiếu hụt chuyên gia nghiêm trọng.

Hầu hết các nhân viên giàu kinh nghiệm đã rời bỏ doanh nghiệp đang hấp hối này từ những năm 1990 và kể từ đó bị các kỹ năng của họ cũng mất dần.

Các nhà máy trực thuộc tập đoàn này, vốn đã nỗ lực tồn tại trong nhiều năm bị lãng quên và xuống cấp, được vận hành bởi những người đã nghỉ hưu hoặc những người sắp nghỉ hưu do tuổi cao.

Ukroboronprom là một doanh nghiệp nhà nước với khoảng 130 tổ chức quốc phòng và kỹ thuật chuyên về phát triển, sản xuất và buôn bán vũ khí và các thiết bị quân sự khác. Ngoài ra, tập đoàn còn phụ trách tổ hợp công nghiệp quốc phòng của nước này.