Úc từ bỏ kế hoạch mua các chiến đấu cơ F-35B

ANTĐ - Australia vừa huỷ bỏ kế hoạch mua các chiến đấu cơ F-35B hoạt động trên 2 tàu chiến của nước này sau khi phát hiện ra rằng các tàu này cần trải qua nhiều nâng cấp tốn kém nếu muốn thực hiện được nhiệm vụ trên.

Thủ tướng Úc Tony Abbot muốn đưa các chiến đấu cơ cất cánh trên đường bằng ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B, được chế tạo bởi nhà thầu Lockheed Martin, Mỹ, lên boong 2 tàu tấn công đổ bộ 27.000 tấn của nước này.

Tuy nhiên, để chứa được các máy bay này, 2 chiếc tàu cần phải trang bi một loạt nâng cấp mới, như hệ thống radar mới, hệ thống hỗ trợ hạ cánh, boong tàu trợ nhiệt, sửa lại đường ống cung cấp và bể chứa nhiên liệu, cũng như nhà chứa máy bay. 2 tàu tấn công này được thiết kế ban đầu chỉ để dành cho việc mang theo các máy bay trực thăng.

Chiến đấu cơ F-35B có thể cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thắng đứng  

“Có rất nhiều khó khăn kĩ thuật trong việc thay đổi một chiếc tàu chiến, vốn chỉ sử dụng cho trực thăng nhưng giờ lại để chứa các chiến đấu cơ. Nó cũng sẽ rất tốn kém và có thể nói rằng, kế hoạch này dường như đã bị huỷ bỏ”, một nguồn tin nói với trang Australian Financial Review.

Do vậy, Úc giờ sẽ chỉ vận hành các chiến đấu cơ tiêu chuẩn F-35A trong hợp đồng đặt hàng 72 chiếc, trong đó 2 chiếc đang được sử dụng cho huấn luyện trong quân đội Mỹ. Các phi công của Úc cũng đang học cách điều khiển mẫu máy bay này ở căn cứ không quân Luke, Arizona.

Tàu HMAS Canberra mới được biên chế gần đây và sắp tới là HMAS Adelaide có mục đích sử dụng trước hết là để vận chuyển binh lính cùng thiết bị quân sự đến chiến trường hay các vùng gặp thảm hoạ.

Không quân, hải quân và lính thuỷ đánh bộ Mỹ, cũng như nhiều đơn vị quân đội khác đề trông cậy vào F-35 để thay thế phi đội chiến đấu cơ sắp lỗi thời của mình.

Tuy nhiên, chương trình phát triển F-35 Joint Strike Fighter, vốn được cho là đắt đỏ nhất lịch sử chế tạo vũ khí của Mỹ, lại đang mắc phải nhiều lỗi kĩ thuật và khó khăn, khiến nó liên tục trễ hẹn và vượt quá ngân sách ban đầu.