UAV tiên tiến nhất của Trung Quốc thiết lập kỷ lục mới

ANTD.VN - Máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm trung tiên tiến nhất của Trung Quốc đã thiết lập kỷ lục mới tại Trung Quốc khi lần lượt bắn hạ 5 mục tiêu bằng 5 tên lửa khác nhau. 

Máy bay không người lái Wing Loong II

“Máy bay không người lái Wing Loong II đã lần lượt bắn hạ thành công 5 mục tiêu bằng 5 loại tên lửa khác nhau chỉ trong một lần xuất kích duy nhất, thiết lập kỷ lục mới tại Trung Quốc”, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) ngày 2-1 nói với hãng Tân Hoa xã.

Theo AVIC, UAV Wing Loong II cũng bắn thử 8 loại tên lửa và hàng chục bom khác nhau với “tỷ lệ bắn trúng 100%”.

 Wing Loong II được nâng cấp từ mẫu UAV Wing Loong, có khả năng mang theo 12 tên lửa.

Trung Quốc được cho là đã giành được hợp đồng lớn đầu tiên bán Wing Loong II cho một khách hàng nước ngoài hồi tháng 3-2017. Tân Hoa xã không tiết lộ danh tính khách hàng cũng như quy mô hợp đồng.

Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng, Wing Loong II trông khá giống UAV MQ-9 Reaper của Mỹ.