Tướng NATO mời Nga đến xem diễn tập quân sự

ANTĐ - Vào hôm 15-7, tướng chỉ huy cuộc tập trận Trident Juncture, Hans-Lothar Domrose cho biết, NATO sẽ mời các quan sát viên Nga đến quan sát hoạt động diễn tập nếu Moscow thích. 

“Chúng tôi sẽ mời các quan sát viên quốc tế, chẳng có gì bí mật với các bài tập này. Bí mật sẽ chỉ tồn tại dựa vào quyết định của tôi và quyết định cuối cùng là mọi hoạt động sẽ hoàn toàn minh bạch ngay từ khi quân đội bắt đầu thực hiện nó. Chính vì vậy, nếu Nga và các nước khác có quan tâm thì họ sẽ được mời”, ông Domrose nói với các phóng viên vào hôm 15-7.

Tướng NATO mời Nga đến xem diễn tập quân sự  ảnh 1  Trident Juncture là chiến dịch diễn tập lớn nhất của NATO trong 10 năm qua

Cuộc tập trận Trident Juncture được cho là chiến dịch diễn tập lớn nhất của NATO trong 10 năm qua, dự kiến diễn ra từ 28-9 đến 6-11 năm nay tại các quốc gia thành viên bao gồm Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, với 25.000 quân.

Vào tháng 9-2014, NATO đã cam kết cải thiện khả năng phản ứng nhanh tại châu Âu, đặc biệt là khu vực dọc biên giới Nga. Vào thời gian này, NATO đã tuyên bố sẽ triển khai quân theo kiểu luân chuyển tới Đông Âu và các nước Baltic, cũng như điều động thêm thiết bị quân sự đến các nước thành viên.

Đây là hành động mà NATO cho biết là để phản ứng với việc bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga hồi tháng 3-2014. Phương Tây còn cáo buộc Nga can thiệp vào nội bộ của Ukraine và có thái độ hung hăng với các nước thành viên trong khối đồng minh.

Moscow đã liên tiếp phủ nhận cáo buộc này và cảnh báo rằng, việc tập trung vũ khí và tập trận gần biên giới Nga là hành động khiêu khích, cũng như làm bất ổn khu vực. Đồng thời, Nga cũng đáp trả bằng những tuyên bố cứng rắn và tăng cường độ các chuyến bay tuần tra cũng như tập trận ở các điểm nóng và giáp với biên giới các nước thành viên NATO.