Tướng Mỹ hoài nghi việc Triều Tiên muốn phi hạt nhân hóa

ANTD.VN - Quan chức cấp cao quân đội Mỹ hoan nghênh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 dự kiến diễn ra cuối tháng này, tuy nhiên cho rằng Bình Nhưỡng có vẻ chưa từ bỏ toàn bộ chương trình vũ khí hạt nhân.

Tướng Davidson và Abrams tại cuộc họp của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ

Đây là phát biểu của Tướng Robert Abrams, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ hôm 12-2.

Theo ông, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên rõ ràng đã bớt căng thẳng sau Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, diễn ra hồi tháng 6 năm ngoái. Ông cũng cho rằng hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 là tín hiệu tích cực cho xu hướng đối thoại đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, Tướng Abrams nói thêm rằng các lực lượng Mỹ chưa thấy có động thái nhất quán với “nỗ lực toàn diện” hướng tới phi hạt nhân hóa.

Tham dự cuộc họp trên còn có Tướng Philip Davidson, quan chức đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trong tuyên bố bằng văn bản, ông hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh sắp tới, tuy nhiên bày tỏ hoài nghi về việc Bình Nhưỡng có ý định phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Tuyên bố cũng nêu rõ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương tin rằng Triều Tiên muốn đàm phán hướng tới phi hạt nhân hóa một phần để đổi lấy “sự nhượng bộ từ phía Mỹ và quốc tế”.