Tu-95MS của Nga phóng tên lửa Kh-101 tiêu diệt IS ở Raqqa

ANTD.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS vừa không kích Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Raqqa, Syria bằng tên lửa hành trình Kh-101.

Các máy bay đã phóng tên lửa phá hủy nhiều khu huấn luyện, trại lính và một đồn chỉ huy của IS ở Raqqa. Những máy bay Tu-95MS cất cánh từ một sân bay của Nga, bay qua lãnh thổ Iran, Iraq trước khi đến Syria tấn công các mục tiêu của IS và bay thẳng về căn cứ tại Nga ngay sau đó.

Các chiến đấu cơ Su-30SM và Su-35 đã cất cánh từ căn cứ Khmeimim để yểm trợ cho Tu-95MS.

Tu-95MS đã dùng tên lửa Kh-101 để không kích IS

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Nga xác nhận việc sử dụng tên lửa hành trình Kh-101 tại Syria. Loại tên lửa mới được Nga phát triển để sử dụng trên máy bay ném bom thay thế cho mẫu Kh-55 cũ. Nó có chiều dài 7,6m, sải cánh 4,4m, đường kính 0,75m,  trọng lượng khoảng 2.400kg, trong đó đầu đạn của tên lửa nặng 400km.

Tên lửa Kh-101 sai số chỉ 10m và có khả năng bắn trúng các loại mục tiêu kích thước chỉ 2-3m, bao gồm cả muc tiêu di động. Nó có cấu trúc hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp hệ thống định vị vệ tinh GLONASS của Nga.

Hiện có nhiều thông tin khác nhau về tầm bắn của 2 loại tên lửa này. Truyền thông Nga cho biết, tên lửa có tầm phóng tối đa lên đến 9.600 km. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự trên thế giới cho rằng, tầm phóng thực tế của nó chỉ vào khoảng 5500km, lớn hơn một chút so với “người tiền nhiệm” Kh-55. Kh-101 còn có một “người anh em” khác là Kh-102, giống hoàn toàn về thiết kế nhưng mang được đầu đạn hạt nhân.