Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương gốc Nhật Bản đầu tiên

ANTĐ - Người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ ngày 17-10 cho biết, hạm đội này đã chọn Đô đốc Harry Harris làm tư lệnh.

Đô đốc Harry Harris 

Như vậy, Đô đốc Harris là người Mỹ gốc Nhật Bản đầu tiên được chọn vào cương vị tư lệnh hạm đội có trụ sở tại Hawaii này, thay thế Đô đốc Cecil Haney. Trước đó, ông từng làm trợ lý cho Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đô đốc Harris sinh ra tại Yokosuka, phía nam Thủ đô Tokyo của Nhật Bản, nhưng lớn lên tại bang Tennessee và Florida của Mỹ. Ông có mẹ là người Nhật Bản còn bố là người Mỹ.

Theo Hải quân Mỹ, sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân vào năm 1978, Harris còn theo học tại các trường Đại học Harvard và Georgetown.