- Quân đội Ukraine chuẩn bị nhận xe bọc thép Dozor-B
- Oanh tạc cơ tầm xa Nga đã ném 1.500 quả bom vào IS ở Syria
- Mỹ bán lô tên lửa vác vai Stinger trị giá 217 triệu USD cho Đài Loan
Theo kênh truyền hình Zvezda TV của Nga, mặc dù những thông tin chính xác về tốc độ bắn của Koalitsiya-SV chưa được tiết lộ, tuy nhiên, các chuyên gia Nga cho rằng, nó sẽ nhanh hơn bất kì lựu pháo cùng loại nào khác trên thế giới như PsH 2000 của Đức có tốc độ 10 viên/phút, PLZ-05 của Trung Quốc có tốc độ 8 viên/phút và Brave Hart của Anh là 6 viên/phút.
Tốc độ bắn nhanh của Koalitsiya-SV có được nhờ hệ thống làm mát hiện đại được phát triển bởi viện nghiên cứu Burevestnic ở Moscow.
Lựu pháo tự hành Koalitsiya-SV
Mặc dù Koalitsiya-SV có hình dáng khá giống mẫu 2S19 Msta-S thế hệ cũ, tuy nhiên, bên trong nó là một hệ thống hoàn toàn khác. Tháp pháo 152mm có khả năng điều khiển và lên đạn tự động, cũng như bắn được nhiều loại đạn khác nhau từ đầu đạn HE-FRAG và đạn chùm chống tăng cho đến các loại dẫn đường chính xác bằng hệ thống định vị GLONASS và đạn pháo dẫn hướng laser thế hệ mới, 9K25 Krasnopol.
Mỗi lựu pháo Koalitsya-SV mang được tối đa 50 đến 70 quả đạn pháo ở nhiều chủng loại khác nhau và nó cũng có khả năng tự động định vị mục tiêu trong tầm bắn tối đa 70km. Koalitsya-SV chỉ cần một kíp lái 3 người để vận hành bao gồm chỉ huy, pháo thủ và tài xế. Kíp lái được bảo vệ trong một khoang cabin chắc chắn ở đầu của thân lựu pháo.
Lớp giáp của Koalitsya-SV có khả năng chịu được các loại súng tiểu liên và pháo nổ mảnh. Nhờ thiết kế kiểu môđun của Koalitsya-SV, các kĩ sư của Uralvagonzavod đang có kế hoạch trang bị lựu pháo này lên khung gầm Armata để tạo ra một mẫu xe bọc thép tấn công mới có biệt danh “Sát thủ diệt xe tăng”.
Video giới thiệu khả năng của Koalitsiya-SV: