Trung Quốc vẫn "bơm" xe tải cho Triều Tiên chở tên lửa?

ANTD.VN - Mặc dù đang chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của Liên Hợp Quốc đối với lĩnh vực sản xuất, phát triển vũ khí, Triều Tiên vẫn thể hiện những bước tiến vượt bậc qua cuộc duyệt binh hôm 15-4. Đáng chú ý là truyền thông quốc tế vừa phát hiện ra Bình Nhưỡng vẫn dùng xe tải Trung Quốc làm phương tiện chở tên lửa.

Trung - Triều đã để lộ mối quan hệ hợp tác thông qua những hình ảnh như thế này

Mặc dù đã trôi qua 3 ngày song dư âm của lễ duyệt binh hoành tráng tại Triều Tiên hôm 15-4 vẫn còn rất lớn. Một phần bởi quốc gia Đông Á này bị coi là đất nước kín tiếng nhất thế giới, nên một sự kiện lớn như vừa qua sẽ là cơ hội để các nước khác “soi” từng chi tiết và suy đoán tình hình.

Gần đây nhất, hãng tin Reuters đã chỉ ra rằng bất chấp các lệnh cấm vận và trừng phạt ngặt nghèo, Triều Tiên vẫn có những chiếc xe tải mang thương hiệu của Trung Quốc để chở tên lửa diễu hành trong buổi lễ.

Thông qua các bức ảnh mà truyền thông Triều Tiên công bố, có thể thấy rõ biểu tượng công ty Sinotruk của Trung Quốc trên những chiếc xe tải được sơn ngụy trang màu xanh quân đội.

Trước đó, vào năm 2016, Reuters cũng phát hiện Triều Tiên dùng xe tải HOWO của hãng Sinotruk để chở hệ thống pháo di động mới.

Đây là những thông tin chứng tỏ Bắc Kinh vẫn “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp làm ăn với chính quyền Bình Nhưỡng, qua đó cho thấy các lệnh cấm của Liên Hợp Quốc và những biện pháp trừng phạt của Mỹ và đồng minh sẽ khó có tác dụng thực sự.

Về phần mình, người đại diện của hãng Sinotruk có tên Gu đã lên tiếng tuyên bố họ không có bất kỳ quan hệ giao dịch nào với Triều Tiên trong năm qua.

“Chúng tôi không có hoạt động kinh doanh nào với họ từ hồi năm ngoái. Triều Tiên chưa bao giờ là thị trường trọng điểm của chúng tôi. Có lẽ những chiếc xe tải Sinotruk xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh của Triều Tiên thuộc sở hữu của họ từ trước, và họ vừa mới tân trang thôi”, ông Gu cho hay.