Trung Quốc tung nhiều tốp máy bay chiến đấu giám sát máy bay Myanmar

ANTĐ - Thời gian gần đây, quân đội chính phủ Myanmar xảy đã ra xung đột với một nhóm vũ trang phía bắc gần biên giới Trung Quốc, trong lúc tấn công nhóm vũ trang này, máy bay của lực lượng không quân Myanmar đã nhiều lần bay nhầm vào lãnh thổ Trung Quốc và thả nhầm bom vào khu vực tỉnh Vân Nam làm một số người dân thiệt mạng và bị thương. Để đối phó với tình hình này, Bắc Kinh đã tung nhiều tốp máy bay chiến đấu để giám sát máy bay Myanmar.

Trung Quốc tung nhiều tốp máy bay chiến đấu giám sát máy bay Myanmar ảnh 1 Trung Quốc dự định bố trí radar cảnh giới ở khu vực xảy ra sự cố

Vào ngày 8-3, trong lúc tấn công nhóm vũ trang khu vực phía bắc, máy bay không quân quân đội chính phủ Myanmar đã ném nhầm một quả bom xuống một cái ao lớn ở thôn Sơn Đầu, thị trấn Mạnh Đinh, thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam làm hư hỏng một nhà dân, may mắn không ai bị thương.

Ngày 12-3, lại có một chiếc máy bay chiến đấu của Myanmar cũng trong lúc tấn công nhóm vũ trang phía bắc đã bay vào lãnh thổ Trung Quốc và thả 2 quả bom, may mắn lần này cũng không có thiệt hại về người và tài sản, chiếc máy bay này sau đó đã bị nổ tung mà chưa rõ nguyên nhân, xác của chiếc máy bay này đã được người dân Trung Quốc phát hiện thấy ở Bạc Đao Sơn, huyện Phụng Khánh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Ngày 13-3, lần thứ 3, máy bay không quân Myanmar lại bay nhầm vào lãnh thổ Trung Quốc và thả nhầm bom. Lần này, bom rơi trúng một ruộng mía ở thành phố Lan Thương, tỉnh Vân Nam, khiến 3 người chết ngay tại ruộng khi đang lao động và 10 người bị thương, trong đó có thêm một người đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện, do vết thương quá nặng.

 

Nhiều tốp máy bay chiến đấu Trung Quốc cất cánh theo dõi máy bay Myanmar

Liên quan đến tình hình này, ngày 14-3, người phát ngôn quân đội Trung Quốc, thượng tá Thân Tiến Khoa cho biết: Ngày 13-3, không quân Trung Quốc đã tổ chức nhiều tốp máy bay chiến đấu cất cánh để tiến hành theo dõi, giám sát, cảnh cáo, ép ngay từ bên ngoài lãnh thổ đối với máy bay của quân đội Myanmar bay sát biên giới Trung Quốc. 

Theo ông Thân, Bắc Kinh thường xuyên duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, giám sát nghiêm ngặt tình hình trên không, đặc biệt thời gian gần đây họ tập trung tăng cường giám sát tình hình trên không khu vực biên giới giữa hai nước.

Ông Thân khẳng định thêm, không quân Trung Quốc sẽ sử dụng biện pháp nghiêm ngặt để tăng cường hành động đối phó và kiểm soát đối với tình hình trên không khu vực biên giới Trung Quốc – Myanmar trong thời gian tới.