Trung quốc tự tin tiêm kích tàng hình J-31 có thể hạ gục F-35 của Mỹ

ANTĐ - Lãnh đạo công ty sản xuất máy bay hàng đầu Trung Quốc, chịu trách nhiệm phát triển chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 J-31, mới đây đã tự tin khẳng định rằng máy bay của mình có thể hạ gục được đối thủ chính, chiến đấu cơ hiện đại Lockheed Martin F-35 của Mỹ.

Ông Lin Zuoming, chủ tịch của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (Avic) đã đưa ra tuyên bố đầy tự tin về khả năng của tiêm kích tàng hình J-31 trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

“Khi cất cánh, nó hoàn toàn có khả năng bắn hạ được F-35. Điều này là chắc chắn”, ông Lin quả quyết.

Trung quốc tự tin tiêm kích tàng hình J-31 có thể hạ gục F-35 của Mỹ ảnh 1Chiến đấu cơ J-31 tại triển lãm hàng không Chu Hải diễn ra vào tháng 11 vừa qua

Ngoài ra, ông Lin cũng nhấn mạnh tham vọng cạnh tranh được với Mỹ tại các thị trường mới, đặc biệt ở những nước mà Mỹ không chấp nhận bán vũ khí hay không đủ tiền mua F-35. Chiến đấu cơ F-35 được Mỹ phát triển, cùng với một vài sự giúp đỡ từ các nước NATO và đồng minh.

“Những lực lượng không quân thế hệ mới không thể mua nổi F-35 và cũng không thể tự phát triển chúng. Chúng tôi không tin rằng tình hình sẽ như vậy. Thế giới nên cân bằng và những điều tốt đẹp không nên chỉ được đẩy về một phía”, ông Lin nói thêm.

Trung Quốc đã lần đầu tiên trình làng mẫu chiến đấu cơ tàng hình hai động cơ J-31 vào tháng trước ở triển lãm hàng không Chu Hải, một động thái chứng tỏ sức mạnh với Mỹ trong chuyến thăm của Tổng thống Brack Obama.

Trong một tài liệu nghiên cứu về quân đội Trung Quốc, Lầu Năm Góc cho biết các máy bay tàng hình giữ vai trò chủ chốt trong việc phát triển khả năng phòng thủ và tấn công của Trung Quốc.

J-31 là mẫu chiến đấu cơ tàng hình thứ 2 do Trung Quốc tự sản xuất, mẫu thứ nhất là J-20 cũng đang trong quá trình phát triển.