Trung Quốc tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-2

ANTĐ - Hải quân Trung Quốc đã thực hiện thêm một cuộc thử tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2 vào tháng trước, Bill Gertz, biên tập  viên tạp chí Washington Free Beacon viết trong một bài báo vào hôm 18-2.

Nguồn tin từ quân đội Mỹ cho biết, vụ thử tên lửa JL-2 được tiến hành vào cùng ngày Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm KN-11. Không có bất kì mối liên hệ giữa 2 vụ phóng thử tên lửa này và cũng không có thông tin chi tiết nào về JL-2 được tiết lộ. Người đại diện của Lầu Năm Góc, Trung tá Jeff Pool từ chối đưa ra thông tin về vụ thử nghiệm JL-2, nhưng cho biết các tên lửa đạn đạo liên lục địa là vấn đề đã được Lầu Năm Góc thảo luận vào cuộc họp gần đây nhất.

Tên lửa JL-2 được coi là một loại vũ khí tấn công hạt nhân tầm xa triển khai từ trên biển đầu tiên của Hải quân Trung Quốc. Với tầm tấn công khoảng 7.400 km, tên lửa JL-2 có thể giúp Trung Quốc thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ Mỹ.

Cả 2 khu vực Alaska và Hawaii sẽ nằm trong tầm bắn của JL-2 nếu nó được phóng từ lãnh hải phía nam của Nhật Bản. Nếu được phóng từ phía tây Hawaii, JL-2 có thể vươn tới phía tây của châu Mỹ và nếu phóng từ phía đông Hawaii, tất cả 50 bang của Mỹ sẽ nằm trong tầm bắn.

Trong một vài năm tới, chắc chắn rằng lực lượng hạt nhân của Trung Quốc sẽ phát triển đáng kể và trở nên nguy hiểm hơn nhờ việc bổ sung thêm các tên lửa hạt nhân lưu động, theo tài liệu của Uỷ ban An ninh Kinh tế Mỹ-Trung. Trung Quốc được cho là đã thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ tuần tra bằng các tàu ngầm tên lửa đạn đạo Type 094 lớp Jin vào năm ngoái.

Trung tướng Vincent Stewart, giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Mỹ nhận định rằng 2 lần Trung Quốc triển khai các tàu ngầm đến Ấn Độ Dương với danh nghĩa làm nhiệm vụ tuần tra, nhưng trên thực tế là để tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc tại khu vực này. Mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama và chỉ huy lực lượng hải quân, Đô đốc Jonathan Greennert đã khẳng định rằng mối đe doạ từ các tàu ngầm Trung Quốc là chưa đủ để gây ra nguy hiểm cho Mỹ, tuy nhiên, tương lai có thể sẽ khác khi Bắc Kinh hiện vẫn tiếp tục mở rộng hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo và số lượng các loại tên lửa của mình.