Trung Quốc tiếp tục điều tàu ngầm tới Sri Lanka, chọc tức Ấn Độ

ANTĐ -  Mặc dù Ấn Độ đã tỏ rõ thái độ khó chịu với việc tàu ngầm Trung Quốc cập cảng Colombo vào tháng 9 vừa qua, tuy nhiên, Sri Lanka lại vừa cho biết nước này sẽ  chấp nhận cho một tàu ngầm tấn công khác của Trung Quốc cập cảng Lankan trong thời gian tới.

Theo những thông tin mới nhận được, việc tàu ngầm Trung Quốc cập cảng Lankan sẽ sớm diễn ra.

Sự hiện diện của tàu ngầm Trung Quốc trong khu vực eo biển Palk đã thực sự khiến chính phủ Ấn Độ tức giận với chính quyền của Sri Lanka. Thông tin này chỉ đến một vài ngày sau chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong đó, Ấn Độ và Việt Nam đã hứa sẽ hợp tác trong các lĩnh vực huấn luyện quân sự và mua bán vũ khí, tàu tuần tra.

Trung Quốc tiếp tục điều tàu ngầm tới Sri Lanka, chọc tức Ấn Độ ảnh 1

Trung Quốc đang tăng cường hiện diện trên Ấn Độ Dương

Hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc, bao gồm cả những tàu diesel và hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo, đã trở thành sức mạnh quân sự lớn nhất của Bắc Kinh và là tâm điểm của truyền thông quốc tế khi một trong số đó xuất hiện tại Ấn Độ Dương lần đầu tiên vào tháng 9.

Tờ Wall Street Journal đã nhận định hạm đội tàu ngầm này là thách thức quân sự lớn nhất trong khu vực và việc chúng được phép cập cảng Lankan chắc chắn sẽ khiến New Delhi phải lo sợ về sự tăng cường hiện diện của Trung Quốc tại các khu vực xung quanh Ấn Độ.

Trung Quốc đang là nước có ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế Sri Lanka khi Bắc Kinh đã hỗ trợ cho Lanka 4,76 tỉ USD trong năm 2005 – 2012. Trung Quốc cũng giúp Sri Lanka xây dựng giao thông ở các cảng Hambantota và sân bay quốc tế Matara.

Điều làm Ấn Độ thực sự tức giận là việc Sri Lanka cho phép Trung Quốc neo đậu tại cảng của mình sau khi New Delhi đã gửi một thông điệp trực tiếp tới Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa vào đầu tháng 10, trong đó tỏ ý quan ngại về việc tàu ngầm đầu tiên của Trung Quốc cập cảng Colombo vào hôm 15-9.

Việc điều động tàu ngầm tới cảng Colombo của Trung Quốc diễn ra khi quân đội nước này và Ấn Độ đang dè chừng nhau tại khu vực Chumar, đông nam Ladakh, Ấn Độ. Trung Quốc sau đó đã cho biết tàu ngầm của mình chỉ đậu tạm tại cảng Colombo trong cuyến đi đến vịnh Aden.