Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo DF-41

ANTĐ - Theo trang Washington Free Beacon, Bắc Kinh đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm xa DF-41, mang nhiều đầu đạn phân hướng và được cho là có khả năng vươn tới Mỹ trong vòng nửa giờ.

Vụ phóng thử tên lửa DF-41 đã được hệ thống  vệ tinh của Mỹ phát hiện ra tuy nhiên trang Washington Free Beacon không nói rõ nó được thực hiện ở khu vực nào. DF-41 đã được phóng đi từ bệ phóng lưu động và đây được cho là lần thử nghiệm thứ 7 của tên lửa này.

Tên lửa DF-41 có thể được phóng đi từ hệ thống lưu động

Các chuyên gia Mỹ dự đoán rằng, DF-41 bao gồm 3 tầng, nặng 80 tấn, sử dụng nhiên liệu rắn và có thể mang đến 10 đầu đạn. Trong vụ thử nghiệm mới thực hiện, DF-41 mang theo 2 đầu dẫn hướng độc lập.

“Trung Quốc thường sử dụng ít đầu đạn trong những bài thử nghiệm vì họ muốn che dấu khả năng thật của loại tên lửa này, vốn có thể mang tới 10 đầu đạn”, nhà phân tích quân sự Rick Fisher nhận định với trang Washington Free Beacon.

Vụ thử nghiệm này diễn ra 3 ngày trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đến thăm tầu sân bay USS John C. Stennis, đang hoạt động trên biển Đông vào hôm 15-4.

Theo tạp chí Kanwa Asian Defence có trụ sở ở Canada, Trung Quốc có thể biên chế tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 trong năm 2016. Các chuyên gia quân sự Mỹ ít nghi ngờ về tầm bắn 14.000km của DF-41, tuy nhiên, cho rằng, nó khó vượt qua được hệ thống phòng không nhiều lớp của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương.