Trung Quốc phóng tên lửa có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân

ANTD.VN - Tờ Washington Free Beacon mới đây dẫn nguồn tin từ  Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết rằng, Trung Quốc đã thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng cùng lúc mang theo 10 đầu đạn hạt nhân. 

Phiên bản tên lửa mới có tên gọi DF-5C và có khả năng mang được 10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập. Phiên bản DF-5B trước đó chỉ mang được từ 6 đến 8 đầu đạn.  

Cuộc thử nghiệm diễn ra ở Trung tâm phóng tên lửa không gian Taiyuan, miền trung Trung Quốc và đã đánh trúng mục tiêu nằm ở khu vực sa mạc phía tây đất nước. Theo Washington Free Beacon, tình báo Mỹ đã theo dõi chặt chẽ cuộc thử nghiệm này.

Tên lửa DF-5C của Trung Quốc có thể mang được 10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập

Theo ước lượng của Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội Trung Quốc đang có khoảng 250 đầu đạn hạt nhân. Mỹ hiện nay đang giới hạn mức đầu đạn hạt nhân triển khai vào khoảng 1.550 đơn vị theo hiệp ước cắt giảm với Nga, tuy nhiên, Lầu Năm Góc có thể sẽ triển khai thêm nếu phát hiện ra Trung Quốc tăng số đầu đạn của mình lên tới 800 đơn vị.

Dòng tên lửa DF-5 có chiều dài khoảng 32,6 m, đường kính 3,35 m và trọng lượng hơn 183 tấn. Nguyên mẫu đầu tiên của loại tên lửa này được thử nghiệm vào năm 1971 và liên tục được hiện đại hóa cho tới nay, với tầm bắn được cho là từ 12.000 đến 15.000km.