Trung Quốc phát triển tên lửa đánh chặn tốc độ "siêu nhanh"

ANTD.VN - Trung Quốc được cho là đang phát triển một loại tên lửa đánh chặn có tốc độ "siêu nhanh", vũ khí phòng thủ hiện chỉ quân đội Nga và Mỹ mới có.

Theo tờ China Daily, Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học hàng không Trung Quốc (CASIC) đã tuyên bố phát triển được một loại tên lửa đánh chặn có khả năng phá hủy được những tên lửa tấn công bay ở tốc độ Mach 10 và đạt độ cao hàng chục km.

Tên lửa đánh chặn mới của Trung Quốc được cho là sử dụng công nghệ chỉ Nga và Mỹ mới có

Vũ khí đánh chặn này được mô tả là loại “tên lửa phòng thủ không gian thế hệ mới”, kết hợp các công nghệ hàng không tinh vi nhất và "sẽ là nền tảng cho sự phát triển quân sự tại Trung Quốc".

China Daily khẳng định, loại vũ khí mới chứa công nghệ hiện chỉ được sở hữu bởi Nga và Mỹ, và nó được phát triển bởi nhóm các nhà khoa học có tuổi đời trung bình là 32. Tuy nhiên, tờ báo không đưa ra bất kì thông số chi tiết nào của loại vũ khí này.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, tên lửa đánh chặn này thậm chí thể đạt tới độ cao 100km và nếu thực sự nó có tốc độ Mach 10 thì tức là còn nhanh hơn cả tên lửa chống hạm thế hệ mới Zircon của Nga. Ngay cả phương tiện bay Boeing X-51 của Mỹ đang trong quá trình phát triển cũng chỉ đạt vận tốc từ Mach 5 đến Mach 8.

Trước đây Mỹ cũng phát triển ra loại phương tiện bay có tên NASA X-43 và lập kỷ lục về tốc độ với 11.850km/h, tương đương Mach 9.6, tuy nhiên chương trình này sau đó đã bị hủy bỏ.