Trung Quốc phát triển tên lửa có khả năng phá hủy tàu sân bay

ANTD.VN -Ngày 30/1, truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin, nước này đã đưa vào triển khai một phiên bản mới của tên lửa DF-21D sau khi thử nghiệm thành công. Công tác thử nghiệm được tiến hành bởi một lữ đoàn đặc nhiệm của Lực lượng tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tên lửa này đã được tăng cường sức mạnh để có thể phá hủy tàu sân bay từ khoảng cách xa. 

Tên lửa DF – 21D trong một lần duyệt binh

Tên lửa mới này có sức mạnh phá hủy hơn thế hệ DF-21D trước đó khoảng 30% , tuy nhiên không có bất cứ thông tin nào về đặc điểm kỹ thuật hoặc thông số của những lần thử nghiệm được đưa ra. Hiện cũng chưa rõ bản thân tên lửa này đã được cải thiện về tầm bắn cũng như tốc độ hay chưa. 

Được biết tên lửa DF-21D đã được phát triển thành một biến thể chống vệ tinh, có khả năng hoạt động vươn tới không gian vũ trụ. Tên lửa DF – 21D đã được triển khai dọc theo bờ biển của Trung Quốc, tại các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Quảng Đông, Giang Tô, Sơn Đông và Liêu Ninh. 

Với khả năng đặc biệt, tên lửa DF-21D của Trung Quốc được cho là tên lửa chống hạm đầu tiên trên thế giới có thể phá hủy các tàu sân bay từ khoảng cách lên đến 1.500 km. Quả đạn có thể chuyển hướng để tránh tên lửa đánh chặn của đối phương và lao xuống mục tiêu với tốc độ cực cao. DF-21D cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên đến 300 kiloton

Hệ thống tên lửa này đủ khiến những tàu chiến của hải quân đối phương phải lo ngại trong trường hợp xảy ra đối đầu quân sự.