Trung Quốc “lộ” ảnh máy bay vận tải mới

ANTĐ - Dù phía quân đội Trung Quốc chưa đưa ra tuyên bố chính thức, song tại triển lãm hàng không của nước này đã xuất hiện một số bức ảnh được chụp từ điện thoại di động cho thấy chiếc máy bay vận tải Yun-9 đã được in chữ “Không quân Trung Quốc”.

Theo thông tin từ trang mạng Chiến lược của Mỹ, việc lộ lọt ảnh này không hề là “sự cố”, bởi từ năm 2011 đã từng có tin cho thấy, việc bay thử chiếc máy bay vận tải 4 động cơ phản lực Yun-9, sau một thời gian dài trì hoãn, đã được bắt đầu.

Loại máy bay vận tải khá giống với máy bay vận tải C-130 của Mỹ này đã được nghiên cứu và phát triển từ năm 2001, tuy nhiên dự án bị tạm dừng vì vấn đề nhân sự và kiểm soát chất lượng.

Chiếc Yun-9 có in dòng chữ "Không quân Trung Quốc"

Tới năm 2009, Trung Quốc khởi động lại kế hoạch chế tạo Yun-9. Tuy nhiên ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng nó sẽ thất bại một lần nữa. Song thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Yun-9 có trọng lượng 77 tấn, do Trung Quốc thiết kế, có tải trọng tối đa 25 tấn (9 kiện hàng tiêu chuẩn 2,7x2,3m hoặc 132 lính dù). Tổ lái của chiếc máy bay này gồm 4 phi công, tốc độ đạt 650km/giờ, với cự ly bay xa nhất 7.800km. Với những tính năng đó, chiếc Yun-9 được xem là có tính cạnh tranh cao với C-130 của Mỹ.