Trung Quốc lên kế hoạch phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa

ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc ngày 7-7 đưa tin, quân đội nước này có kế hoạch phát triển máy bay ném bom chiến lược có thể tấn công các mục tiêu ở rất xa bờ biển Trung Quốc, trong trường hợp xảy ra xung đột. 

Máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc

Tờ China Daily cho biết, máy bay ném bom chiến lược tầm xa mà Trung Quốc sẽ chế tạo có tầm hoạt động ít nhất 8.000 km không cần tiếp nhiên liệu và mang theo được hơn 10 tấn vũ khí.

Như vậy, loại máy bay này có thể tấn công các mục tiêu ở vành đai chuỗi đảo thứ hai, mà theo các nhà hoạch định chiến lược của Bắc Kinh, đó là giới hạn phạm vi phòng thủ trên biển của Trung Quốc.

Theo China Daily, vành đai chuỗi đảo thứ nhất bao gồm các đảo ở phía bắc Nhật Bản chạy xuống tận Đài Loan và Philippines ở phía nam, còn vành đai thứ hai, trải dài từ phía bắc quần đảo Bonin (Nhật Bản gọi là Ogasawara) xuống phía nam đến tận các đảo Mariannes và Caroline.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc đã hối thúc chính phủ nước này trong vòng ít nhất 2 năm nữa tìm cách thay thế loại máy bay ném bom chiến lược H-6, vốn dựa theo mô hình máy bay Tu-16 Badger từ thời Liên Xô trong những năm 1950 và được Nga cho “nghỉ hưu” vào đầu những năm 1990.

Cho đến trước tháng 3 vừa qua, khi một số máy bay ném bom chiến lược H-6K, phiên bản được Trung Quốc hiện đại hóa, bay tới phía tây Thái Bình Dương diễn tập, Không quân Trung Quốc chưa từng điều máy bay ném bom bay xa lãnh thổ nước này.

China Daily dẫn lời một nhà phân tích quân sự nói rằng, H-6K chỉ đạt vận tốc tối đa là 1.050km/h nên dễ dàng bị các máy bay chiến đấu siêu thanh đánh chặn, trừ khi không quân Trung Quốc điều một số lượng lớn chiến đấu cơ hộ tống.

Vì vậy, China Daily nêu ra khả năng, Trung Quốc có thể tham khảo mô hình máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga, nhưng loại trừ khả năng Trung Quốc thiết kế và chế tạo loại máy bay tương đương như máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ, do thách thức về mặt công nghệ cũng như tài chính đối với Trung Quốc.