Trung Quốc lần đầu tham gia tập trận hải quân do Australia dẫn đầu

ANTD.VN - Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Australia dẫn đầu đã khai mạc hôm 31-8 với Trung Quốc lần đầu tiên tham gia.

Tàu khu trục HMAS Darwin và tàu chiến Trung Quốc ngoài khơi Brisbane (Australia)

Cuộc tập trận ở Darwin, miền Bắc Australia, được tổ chức 2 năm một lần. Tham gia tập trận năm nay có 24 tàu, 21 máy bay và hơn 3.000 quân nhân của 27 nước.

Hải quân Trung Quốc cử 1 tàu khu trục nhỏ, tàu này sẽ tham gia nội dung hàng hải và tiếp nhiên liệu, nhưng không tham gia nội dung bắn đạn thật.

Chỉ huy Hạm đội Australia, Thiếu tướng Jonathan Mead nói rằng, Trung Quốc có thể giúp thiết lập cơ chế hợp tác trên biển nếu nước này đoàn kết với các nước khác.

Australia đã liên tục chỉ trích Bắc Kinh về việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Việc Australia mời Trung Quốc tham gia tập trận năm nay dường như nhằm xoa dịu căng thẳng đối với vấn đề Trung Quốc tăng cường hoạt động trên biển.